Thêm một nhân vật quyền lực của bóng đá Thái Lan bị “bay ghế” sau HLV Srimaka

Tiểu Mã |

Có vẻ như LĐBĐ Thái Lan đã rất “mạnh tay” sau khi ĐT U23 nước này nhận thất bại ở kỳ Asiad 2018.

Trong số các đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á tham dự Asiad 18 thì U23 Thái Lan là đội gây thất vọng lớn nhất khi bị loại ngay từ vòng bảng.

Sau thất bại, HLV Worrawoot Srimaka lập tức bị LĐBĐ Thái Lan (FAT) sa thải. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Theo hai tờ báo Siamsport và Khaosod ở xứ Chùa Vàng, trong ngày 4/9, Chủ tịch Somyos Pumpanmuang đã ra thông báo về việc sa thải giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul.

Chủ tịch Somyos Pumpanmuang cho rằng ông Witthaya Laohakul đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian qua. Đây là lúc mà FAT cần phải tìm một ứng viên khác để đảm nhận chức giám đốc kỹ thuật, một vị trí rất quan trọng trong liên đoàn.

Theo Siamsport, FAT đang nhắm tới một chuyên gia người Hàn Quốc, hiện đang làm việc ở LĐBĐ châu Á (AFC) để thay thế vị trí của ông Laohakul.

Thêm một nhân vật quyền lực của bóng đá Thái Lan bị “bay ghế” sau HLV Srimaka - Ảnh 1.

Giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul vừa bị sa thải do thất bại của bóng đá Thái Lan ở Asiad.

Như vậy, ông Witthaya Laohakul đã trở thành nhân vật thứ 2 chính thức bị "bay ghế" sau thất bại của U23 Thái Lan tại Asiad. Ông Laohakul được coi là người có không ít đóng góp của bóng đá Thái Lan, từng được đặt biệt danh là "Heng" (tiếng Thái có nghĩa là May mắn).

Hồi tháng 2/2018, ông Laohakul từng tuyên bố sẽ từ chức nếu ĐT Thái Lan không bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup. Thế nhưng, rốt cục ông lại bị mất chức sớm hơn so với dự kiến.

Cách đây ít ngày, truyền thông Thái Lan còn cho rằng ngay tới chủ tịch Somyos Pumpanmuang cũng vấp phải làn sóng tẩy chay từ người hâm mộ. Tuy nhiên, khả năng để người đứng đầu bóng đá Thái Lan bị mất chức gần như chắc chắn sẽ không xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại