Thêm bằng chứng cho thấy Mourinho "yêu trẻ" đến thế nào

Lupo |

Không ít người từng cho rằng Mourinho là cơn ác mộng với các cầu thủ trẻ. Nhưng sự thực lại khác xa.

Với những nhiệm kỳ không quá dài và hàng loạt bản hợp đồng rầm rộ ở các CLB đã qua, Mourinho thường bị cho là kẻ chỉ thích "hái ngọn", chẳng biết cách "nuôi trẻ".

Khi Người đặc biệt thay thế Van Gaal, các CĐV đã lo lắng về tương lai của những cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, Mourinho cho thấy ông không hề đáng sợ với những cầu thủ tuổi đôi mươi như hình ảnh thường thấy trên truyền thông.

Bằng chứng là kế hoạch rất kỹ càng dành cho Martial và Rashford. Cả 2 đều trải qua thời gian xuống phong độ khá sâu. Mourinho tỏ ra kiên nhẫn, từ từ tạo cơ hội. Và rồi Martial, Rashford đang dần tìm thấy lại sự nhạy cảm trước khung thành đối phương, giúp Ibra giảm tải không ít.

Mới đây, chiến lược gia người BĐN đang dự tính hủy bỏ hợp đồng cho mượn của hậu vệ 19 tuổi Cameron Borthwick-Jackson tại Wolves.

Hồi mùa Hè, Mourinho gửi cậu học trò tới đội bóng thuộc giải Hạng nhất Anh nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm. Nhưng sau nửa mùa giải, Cameron Borthwick-Jackson mới được ra sân vỏn vẹn 7 trận, lần gần nhất từ tận tháng 11.

Thêm bằng chứng cho thấy Mourinho yêu trẻ đến thế nào - Ảnh 1.

Cameron Borthwick-Jackson là phát hiện dưới thời Van Gaal.

Dự kiến, BHL sẽ tìm cho hậu vệ 19 tuổi một bến đỗ tạm thời cho nửa sau mùa giải, nơi anh được bảo đảm cơ hội ra sân hơn.

Hợp đồng của Cameron Borthwick-Jackson với Man United có thời hạn đến năm 2020, được ký chỉ 3 ngày sau khi Mourinho trở thành HLV trưởng CLB.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại