Thêm 2 cố vấn cấp cao của Nhà Trắng có thể rời bỏ Tổng thống Trump

Trung Hiếu |

Một số nguồn tin nội bộ Mỹ cho rằng ông Trump căng thẳng với Cố vấn An ninh Quốc gia và Chánh văn phòng Nhà Trắng và họ có thể rời bỏ chính quyền.

Căng thẳng kéo dài giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và hai trợ lý hàng đầu của ông, là Cố vấn An ninh Quốc gia và Chánh văn phòng đã lên tới mức có thể một trong hai người này hoặc cả hai sẽ từ chức.

Cả Cố vấn McMaster và Chánh văn phòng John Kelly đều xuất thân quân nhân. Giới quan sát chính trị Mỹ xem họ là có ảnh hưởng đối với đương kim Tổng thống Mỹ. Hai vị này cũng đã thuyết phục ông Trump về tầm quan trọng của các liên minh quốc tế, đặc biệt là NATO – tổ chức đã bị ông Trump chỉ trích là không chia sẻ bình đẳng các gánh nặng với Mỹ.Thông tin trên được hé lộ bởi 4 quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump.

Mặc dù vậy, các quan chức Mỹ đều nhanh chóng cho rằng căng thẳng có thể bùng nổ, như mối quan hệ bất hòa giữa Tổng thống Mỹ và các quan chức hàng đầu khác đã không còn được ông Trump ưa thích.

Tuy nhiên khi được hỏi về khả năng McMaster hoặc Kelly sẽ ra đi, phát ngôn viên Nhà Trắng Raj Shah hôm 22/2 đã không trả lời về vấn đề đó.

Phát ngôn viên Shah chỉ nói rằng: “Tổng thống có đầy đủ niềm tin vào mỗi thành viên trong đội ngũ của mình".

Thư ký báo chí Sarah Sanders trước đó có nói rằng ông Trump “vẫn tin tưởng McMaster”.

Hiện cả ông Kelly và McMaster đều không phản ứng lại các lời đề nghị bình luận về việc họ có tiếp tục ở lại trong chính quyền Donald Trump hay không./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại