Zego “mài ngọc” cho futsal Việt

Nguyên Khôi |

Chấp nhận rời môi trường futsal Tây Ban Nha, HLV có hơn 40 năm kinh nghiệm đào tạo trẻ Antonio Jose Azevedo “Zego” (Brazil) đã đến Việt Nam - nơi có thu nhập thấp hơn hẳn - để âm thầm ươm mầm tài năng cho futsal Việt trong gần bốn năm qua.

Đều đặn mỗi ngày, HLV Zego lại ra sân tập cùng các cầu thủ U-13 Thái Sơn Nam. Thời gian đầu, ông cẩn thận hướng dẫn rồi uốn nắn từng động tác kỹ thuật cho các cầu thủ trẻ.

Và khi cầu thủ đã nắm bắt được kỹ thuật cũng như cách di chuyển trong môn futsal, người thầy 63 tuổi này lại truyền dạy cách thi đấu hay những bí quyết nhỏ để giúp các học trò cách tiếp cận trận đấu một cách tốt nhất.

Hết sợ khi bóng 
đến chân

20 cầu thủ của đội U-13 đang đá trên sân hay ngồi ngoài chờ đến lượt đội mình vào thi đấu tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam (Q.8, TP.HCM) đều chăm chú lắng nghe và sau đó áp dụng một cách đầy thích thú.

Từ chỗ “nhận bóng là sợ khi còn chơi với đám bạn ở quê nhà Cần Thơ”, Lê Hiếu Nghị - cậu bé nhỏ con nhất trúng tuyển vào lớp U-13 Thái Sơn Nam hè năm ngoái - giờ đã trở thành một trong số ít những cầu thủ hứa hẹn trong tương lai nhờ sự huấn luyện của HLV Zego.

Kể về sự dìu dắt của HLV Zego, Hiếu Nghị nói: “Trúng tuyển vào đội U-13 Thái Sơn Nam và phải lên TP.HCM tập luyện dài hạn hồi tháng 7 năm ngoái, ba mẹ do chỉ có mỗi mình em nên cũng lo lắng lắm. Ba mẹ dặn có nhớ nhà thì về.

Tuy nhiên, suốt gần một năm qua em hầu như không nhớ nhà vì mỗi lúc lại được học thêm nhiều điều mới mẻ từ HLV Zego.

Ngày trước, mỗi khi cầm bóng em thường sợ bị đối thủ cướp bóng nhưng giờ thì khác rồi. Em mơ mình sẽ còn tiến xa để được khoác áo đội tuyển futsal VN trong tương lai và tranh tài ở World Cup”.

HLV Zego đến VN làm việc vào tháng 8-2012. Khi đó, HLV Sergio Gargelli (Ý) - lúc này đang là HLV trưởng đội tuyển futsal VN - đã giới thiệu ông với ông bầu Trần Anh Tú (chủ tịch LĐBĐ TP.HCM) - người đang muốn xây dựng một lứa cầu thủ mới được tập luyện futsal bài bản từ nhỏ.

Ông Zego chia sẻ lúc đó ông chẳng biết gì về futsal VN nhưng cách làm của ông Trần Anh Tú đã khiến ông nhận lời sang VN làm việc dù được trả lương thấp hơn hẳn.

Ông Zego nói: “Làm việc tại Tây Ban Nha nhiều tiền hơn bởi đó là môi trường futsal chuyên nghiệp của thế giới khi những cầu thủ giỏi nhất thế giới đều thi đấu tại đây.

Bản thân ông Tú cũng nói rằng ông ấy chỉ có thể trả cho tôi mức thu nhập thấp hơn những gì mà tôi nhận được khi làm việc tại châu Âu.

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên về lời mời và sau đó nhận lời là vì futsal nhiều nước châu Á hầu như không quan tâm đến việc đào tạo trẻ, trong khi futsal VN còn quá mới mẻ đối với tôi thì lại quan tâm đến vấn đề này”.

“Muốn nhìn thấy các em trưởng thành”

Khi mới sang VN, HLV Zego được giao huấn luyện đội U-18 Thái Sơn Nam và hỗ trợ đội tuyển futsal VN về cách vận hành chiến thuật.

Sau đó, ông được giao đi đến các địa phương để tuyển chọn cầu thủ cho đội U-16 rồi bắt tay vào huấn luyện. Nhưng từ tháng 7-2015, ông chuyển hẳn sang huấn luyện đội U-13 vừa được thành lập.

Từ 100 cầu thủ ở khắp các tỉnh thành giành quyền tham dự VCK tại TP.HCM, HLV Zego chọn ra 20 cầu thủ ưng ý nhất để bắt tay vào việc “mài ngọc” cho futsal VN.

Đào tạo trẻ là công việc mà HLV Zego chia sẻ rằng ông đặc biệt yêu thích. Ông nói: “Khi tôi đi làm ở 20 nước, chủ yếu là châu Âu, tôi làm cả đội lớn lẫn đội trẻ.

Tuy nhiên, tôi thường quan tâm đến các cầu thủ trẻ nhiều hơn do tôi muốn truyền dạy kỹ thuật futsal cho các em và muốn nhìn thấy các em trưởng thành hằng ngày.

Giờ thì tôi đang tận hưởng điều này ở VN. Các em tiến bộ rất nhanh. Tôi nghĩ rằng các em sẽ có một tương lai rất tốt. Futsal là môn chơi khác biệt so với bóng đá sân cỏ, nên nếu bắt đầu hướng dẫn cho các em từ độ tuổi 11-12 như thế này thì sẽ rất tốt.

Ở quê hương tôi, các em được dạy kỹ thuật futsal từ năm 6 tuổi - như thế thì mới có các cầu thủ giỏi được”.

Việc đội tuyển futsal VN xuất sắc lần đầu tiên giành quyền tham dự VCK World Cup 2016 tại Colombia vào tháng 9 tới được HLV Zego cho rằng sẽ càng tạo động lực lớn cho các cầu thủ trẻ ông đang huấn luyện.

Ông nói: “Tôi có niềm tin rằng lứa U-13 này sẽ là thế hệ hay nhất của đội tuyển futsal VN. Ngoài việc được tập luyện kỹ thuật futsal bài bản từ nhỏ, mỗi tuần các em lại có hai trận đấu giao hữu với các đàn anh đội lớn.

Bên cạnh đó, các em lại được nhìn thấy các anh lớn ở đội tập luyện hằng ngày để mà mơ ước. Đây là những điều kiện thuận lợi mà các cầu thủ thế hệ trước không có”.

Lý giải về việc chưa lập gia đình của mình, HLV Zego chỉ cười nói: “Nếu có gia đình, chắc vợ tôi sẽ không cho tôi đi khắp nơi như thế để làm việc”.

Ông chia sẻ ngoài giờ huấn luyện, thói quen ưa thích của ông là đi dạo quanh khu vực đang sinh sống ở Phú Mỹ Hưng (Q.7).

Cũng có khi ông đi bộ từ nhà sang trung tâm Q.1 để thăm thú phố phường hay thưởng thức một món ăn nào đó. Ông nói: “Tôi thích nhiều nhà hàng ở Q.1. TP.HCM đêm và ngày đều rất vui và thu hút những người xa quê hương như tôi”.

Người khai sinh lối chơi tổng lực trong futsal

Sinh năm 1953 tại Sao Paulo, Zego là tên tuổi khá nổi tiếng trong làng futsal thế giới. Thời cầu thủ, Zego thi đấu cho hai CLB futsal vô địch Brazil là Corinthians, Palmeiras và có 6 năm khoác áo đội tuyển futsal quốc gia.

Treo giày, ông đã đi đến 20 quốc gia để huấn luyện hoặc giảng dạy futsal.

Trong đó, Tây Ban Nha là điểm dừng chân lâu nhất của ông (gần 8 năm) khi làm việc tại hai CLB Jaen FS (một lần vô địch quốc gia) và Caja Castilla La Mancha (hai lần vô địch quốc gia và hai lần vô địch châu Âu).

HLV Zego cũng được xem là người khai sinh lối chơi tổng lực trong futsal (tương tự bóng đá tổng lực của Hà Lan) khi vận hành chiến thuật 4-0.

Nghĩa là 4 cầu thủ luôn di chuyển cự ly gần nhau để cùng dâng lên tấn công và cùng dồn về phòng ngự.

Đánh giá về HLV Zego, ông Trần Anh Tú bày tỏ sự hài lòng khi nói: “Với kinh nghiệm đào tạo trẻ của mình, trong gần 4 năm qua HLV Zego đã làm rất tốt. Tôi đang rất trông chờ vào quả ngọt từ lứa cầu thủ này”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại