Xuân Trường bỗng dưng khốn khổ tại Hàn Quốc

Thừa Phong |

Vừa phải cạnh tranh vị trí với những đồng đội giàu sức mạnh và kinh nghiệm hơn, Xuân Trường lại gặp không ít rắc rối với các "fan cuồng".

Vòng đấu vừa qua, một lần nữa Xuân Trường lại vắng trong đội hình của Incheon United. Thậm chí, tiền vệ người Tuyên Quang còn không được điền tên vào danh sách dự bị.

Suốt cả trận đấu, Trường "híp" ngồi lặng lẽ trên khán đài theo dõi các đồng đội, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh vui vẻ, tươi tắn của anh lúc về tập trung ĐTQG.

Xuân Trường ngồi trên khán đài theo dõi đồng đội.
Xuân Trường ngồi trên khán đài theo dõi đồng đội.

Chứng kiến thần tượng như vậy, các CĐV dĩ nhiên cũng không vui vẻ gì. Một số người hâm mộ quá khích đã gây "náo loạn" fanpage Incheon United với những lời lẽ chẳng mấy hay ho.

Facebook Trí Nguyễn Minh bình luận: "No Xuân Trường, no party" với hàm rằng chỉ trích Incheon United không sử dụng tiền vệ 20 tuổi.

Bạn Ngô Công còn nặng lời hơn: "Một đội bóng chỉ được vỏ bề ngoài, suốt ngày quảng bá. Đánh bóng tên tuổi, đến lúc thi đấu thì toàn thua.

Mục đích mượn Trường về chủ yếu là để thu hút chú ý lượng khán giả và fan Việt đang học tập và sinh sống ở Incheon mà thôi. Đến danh sách thi đấu còn không đăng ký thì tui nghĩ Trường vẫn phải ngồi ở ngoài dài dài".

Facebook Phong le Thanh lên tiếng thuyết phục Xuân Trường: "Về Việt Nam đi Xuân Trường, Incheon United không xứng đáng có sự phục vụ của cậu".

Incheon United đang trong giai đoạn khó khăn.
Incheon United đang trong giai đoạn khó khăn.

Bên cạnh những phản ứng thái quá, cũng có nhiều CĐV tỏ ra bình tĩnh và kiên nhân với đội bóng Hàn Quốc.

"Sử dụng Xuân Trường, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn", bạn có nickname Hyunsik Kim kêu gọi.

Nguyễn Hải Thiên cảm ơn Incheon United về các thông tin xung quanh Xuân Trường: "Cảm ơn vì đã chia sẻ hình ảnh! Chúng tôi rất mong Xuân Trường sẽ sớm được ra sân".

Một CĐV khác động viên: "Đứng cuối bảng thật tệ, haỹ làm điều gì đó đi Incheon United. Hãy chiến đấu hết mình. Hi vọng Xuân Trường sẽ thi đấu và giúp đội bóng cải thiện thành tích".

Thời điểm hiện tại, Incheon United đang gặp nhiều khó khăn tại K-League. Rất khó tin HLV Kim Do-hoon sẽ dám tung một cầu thủ còn non nớt như Xuân Trường vào sân.

Bản thân Trường "híp" cũng tự ý thức được khó khăn của mình, luôn nỗ lực trong tập luyện và cố gắng hòa đồng, vui vẻ với đồng đội.

Những bình luận quá khích trên fanpage của Incheon United không những không làm thay đổi được tình hình mà còn khiến chàng tiền vệ 20 tuổi khó xử.

Vô hình chung, vì quá yêu mến, một bộ phận người hâm mộ đã làm con đường Xuân Trường trở nên gập ghềnh hơn.

0 Xuân Trường chưa được ra sân lần nào ở K-League 2016.

0 Incheon United chưa giành nổi điểm nào sau 3 vòng đấu đầu tiên của mùa giải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại