XM. Xuân Thành Sài Gòn chào hàng Trọng Hoàng với giá 5 tỷ

Phong Linh |

(Soha.vn) - Đội bóng của bầu Thụy đã thể hiện quyết tâm có được tiền vệ Trọng Hoàng khi sẵn sàng chi cho anh mức lót tay 5 tỷ đồng trong một bản hợp đồng 2 năm.

Sở dĩ, XM.Sài Gòn Xuân Thành chi đậm như vậy là vì cả B-Bình Dương lẫn V.Ninh Bình cũng đang rất quyết tâm để chiêu mộ cầu thủ xứ Nghệ này để chuẩn bị cho V-League 2013. Bản thân Trọng Hoàng cũng đã xác nhận thông tin trên, anh cho biết: 

“XM.Xuân Thành Sài Gòn đã đặt vấn đề với tôi và đưa ra mức hậu đãi. Tuy nhiên, tôi vẫn đang suy nghĩ vì lời mời từ phía đội bóng quê nhà”.

Được biết, đội bóng của bầu Thụy đã đưa ra lời mời với bản hợp đồng 2 năm, tiền lót tay 5 tỉ đồng và lương khoảng 45 triệu đồng/tháng cho Trọng Hoàng. Nếu về XM.Xuân Thành Sài Gòn Trọng Hoàng sẽ nhận tiền lót tay vào 2 đợt nhưng không phải chờ lâu.

Mức đãi ngộ của đội bóng Sài Gòn cao hơn so với Sông Lam Nghệ An. Đội bóng xứ Nghệ đã soạn một bản hợp đồng cho Trọng Hoàng. Theo đó, nếu anh ở lại sẽ nhận được lót tay 1,5 tỷ đồng/ năm, lương 30 triệu đồng/tháng kèm theo một mảnh đất được mua với giá ưu đãi tại TP Vinh.

Trọng Hoàng (bên trái) tại AFF Cup 2012

 Trước đó, V.Ninh Bình và B-Bình Dương cũng liên hệ với Trọng Hoàng để đưa ra lời mời với cầu thủ này nhưng mức lót tay mà Trọng Hoàng đưa ra đối với 2 đội bóng này lên đến gần 6 tỷ/2 năm?

Ngoài Trọng Hoàng, XM.Xuân Thành Sài Gòn cũng đặt vấn đề với hậu vệ cánh phải Âu Văn Hoàn. Nếu chấp nhận về với XM. Xuân Thành Sài Gòn, Âu Văn Hoàn cũng nhận được tiền lót tay khủng, 4 tỉ đồng/2 năm, chỉ thua Trọng Hoàng 1 tỉ đồng.

Do 2 cầu thủ này đã hết hợp đồng với Sông Lam Nghệ An nên đội bóng xứ Nghệ sẽ không nhận được tiền chuyển nhượng. Thay vào đó, họ chỉ nhận được khoảng 300 triệu đồng cho mỗi cầu thủ gọi là tiền bồi hoàn chi phí đào tạo nếu cả Trọng Hoàng lẫn Âu Văn Hoàn ra đi.

Trước khi đưa ra ý định chiêu mộ Trọng Hoàng và Âu Văn Hoàn, XM.Xuân Thành Sài Gòn đã mua cầu thủ Đinh Hoàng Max từ V-Ninh Bình. Đội bóng của bầu Thụy chỉ trả cho phía Ninh Bình 30.000 USD tiền chuyển nhượng. Đinh Hoàng Max sẽ thi đấu cho XM.XTSG trong 2 năm.

Một thông tin khác liên quan đến XM.XTSG là họ rất có thể bị cấm tham dự AFC Cup 2013. Thông tin này được đại diện của họ xác nhận trong cuộc họp của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) diễn ra tại Kuala Lumpur ( Malaysia ) hôm nay 15/1.

Nguyên nhân là do trong điều lệ của AFC Cup không cho phép tên đội bóng liên quan đến sản phẩm. Trong khi đó, tên của XM.SGXT lại gắn liền với một sản phẩm (ở đây là sản phẩm xi-măng) và logo của đội cũng mang tính quảng bá cho sản phẩm nên vi phạm quy định của BTC.

GDĐH Trần Tiến Đại của XM.XTSG cho biết đội bóng sẽ nhờ VFF can thiệp. Trong trường hợp xấu nhất có thể họ sẽ phải đổi lại tên đội bóng cho phù hợp. Tại AFC Cup 2013, XM.SGXT nằm ở bảng H cùng với Selangor ( Malaysia ), Tampines Rovers ( Singapore ) và East Bengal (Ấn Độ).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại