"Xác sống" Pellegrini để lại gì cho Guardiola ở Man City?

Tùng Khánh |

Với việc viễn cảnh Pep Guardiola tới Man City thay Manuel Pellegrini đang ngày càng trở nên trở nên rõ ràng hơn, những câu hỏi xung quanh bộ mặt mới của Man City cũng xuất hiện dồn dập hơn.

Pellegrini là một người đàn ông tội nghiệp.

Hợp đồng của ông với Man City vẫn còn thời hạn tới tận mùa Hè năm sau, tới gần 1 năm rưỡi nữa, nhưng người ta đang nói như thể ông đã chắc chắn phải ra đường vào mùa Hè này.

Tất cả bắt nguồn từ một tuyên bố của Pep Guardiola.

HLV người Tây Ban Nha, cách đây ít lâu, đã tổ chức họp báo để khẳng định ông sẽ chia tay Bayern Munich vào cuối mùa, và điểm đến tiếp theo là Premier League.


Pep Guardiola tuyên bố sẽ tới hành nghề tại Premier League.

Pep Guardiola tuyên bố sẽ tới hành nghề tại Premier League.

Ngay khi phát biểu ấy được đưa ra, người ta nghĩ ngay tới... Pellegrini. Dù Guardiola không khẳng định ông sẽ về CLB nào, song nếu xâu chuỗi những sự kiện đã bắt đầu từ nhiều năm, người ta có thể mặc định Pep đã chọn Man City.

Chiếc ghế của Pellegrini ở Etihad vốn đã không lấy gì làm chắc chắn, và sau động thái ấy của Guardiola, nó lại càng lung lay dữ dội hơn.

Ở Etihad, Pellegrini đang bị ví như một Dead man walking - một Xác chết biết đi.

Các cầu thủ Man City đương nhiên có lý do để không cần phải quá quan tâm tới những chỉ thị của Pellegrini nữa. Tại sao phải nghe lời một kẻ sắp bị tống ra đường?

Mỗi buổi họp báo của Pellegrini giờ đây cũng trở thành một màn tra tấn. Không có lần nào là không xuất hiện những câu hỏi liên quan tới Guardiola.

Mới đây, Guardiola đã nói lời xin lỗi tới các HLV ở Premier League vì đã công khai quyết định của ông quá sớm. Ông nên nói điều đó trực tiếp với Pellegrini.

Pellegrini, rõ ràng, là nạn nhân của hành động không thực sự "đúng chuẩn mực" trong giới HLV của Guardiola.

Vậy thì đối với Guardiola, Pellegrini là như thế nào?


Pellegrini sẽ phải ra đi?

Pellegrini sẽ phải ra đi?

Ở đây, chúng ta đang nói tới vấn đề di sản. Pellegrini để lại gì cho Guardiola ở Man City?

Trong 2 lần nhậm chức trước đây của sự nghiệp, Guardiola luôn được kế thừa những "tài sản" hết sức có chất lượng.

Barca của năm 2008 có thể vừa trải qua một mùa giải tồi tệ, nhưng trong đội hình của họ vẫn còn đó Xavi, Iniesta, Valdes, Puyol, Abidal, và đặc biệt là Messi.

Thực lực là không phải nghi ngờ, Barca ấy chỉ thiếu một chút động lực để trở lại đỉnh cao.

Trên hết, Barca ấy đã nhuần nhuyễn lối chơi kiểm soát bóng, khiến việc áp dụng tiqui-taca của Guardiola trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bayern của năm 2013, khi Guardiola tới, thì đơn giản là một cỗ máy hoàn hảo.

Đoàn quân của Jupp Heynckes lúc ấy vừa kết thúc mùa giải với cú ăn ba thần thánh. Đội hình của họ cũng gồm toàn hảo thủ.

Chính vì thế người ta mới nói Guardiola toàn chọn những việc nhẹ nhàng.

Thế công việc ở Man City thì sao?

So với... Swansea, đội vẫn chưa có HLV trưởng, hay thậm chí cả Man United, điều kiện làm việc ở Man City tất nhiên lý tưởng hơn.

Đội hình của Man City cũng gồm nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó có một bộ khung đã chơi bóng bên nhau nhiều năm.


Pellegrini sẽ để lại cho Pep Guardiola những gì?

Pellegrini sẽ để lại cho Pep Guardiola những gì?

Đến Man City, Guardiola chỉ cần bổ sung nhân sự ở một vài vị trí yếu là ông sẽ có ngay một đội bóng đủ sức chinh phục Premier League.

Tuy nhiên, nếu Guardiola muốn có một đội bóng theo ý mình, thì ông sẽ có rất nhiều việc phải làm. Thậm chí phải bắt đầu lại tất cả từ đầu.

Bộ khung của Man City mà chúng ta vừa nói tới đang gặp phải không ít vấn đề lớn. Hoặc là vấn đề liên quan tới thể lực (Kompany, Aguero), hoặc liên quan tới động lực (Yaya Toure).

Người duy nhất được cho là có thể dễ dàng tỏa sáng trong các đội bóng của Guardiola, David Silva, thì vừa qua bước qua tuổi 30.

Ở các vị trí khác, Guardiola có thể sẽ phải đập đi xây lại hết, bắt đầu từ hàng thủ vừa già vừa thiếu chắc chắn.

Ngay cả 2 cầu thủ tấn công trẻ trung và đắt giá là Raheem Sterling và Kevin de Bruyne cũng không chắc chắn đủ chất lượng để đứng trong đội hình của Guardiola.

Trong sự nghiệp HLV, Pep đã giành 19 danh hiệu. Trong đó có 3 La Liga, 2 Champions League, 2 Bundesliga, 3 FIFA Club World Cup.

Sterling có những tố chất để trở thành một "nhân tố X" của Guardiola, kiểu Messi ở Barca, hay Robben và Douglas Costa ở Bayern. Nhưng từ giờ tới lúc anh làm được điều đó có thể còn mất một thời gian dài.

Chất lượng của De Bruyne thì không phải bàn cãi thêm. Nhưng lối chơi trực diện của anh có thể không phù hợp, thậm chí xung khắc, với triết lý kiểm soát bóng của Guardiola.

Nói tóm lại, đội hình trị giá cả tỷ euro của Man City có thể chẳng có tí ti giá trị nào trong đánh giá của Guardiola.

Pellegrini khổ vì Guardiola thì rõ rồi. Nhưng Guardiola có thể cũng chẳng sung sướng gì với Pellegrini đâu...

Pep Guardiola phát điên vì học trò

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại