Vụ Quế Ngọc Hải: Cú "song phi" vào cả nền bóng đá

Hoàng Tùng |

Bóng đá Việt Nam xưa nay thường chỉ biết chữa bệnh thay vì phòng bệnh. Thực trạng này dường như đã trở thành bài toán không có lời giải.

Cú tắc bóng của Quế Ngọc Hải không chỉ khiến Anh Khoa đứng trước nguy cơ phải giã từ sự nghiệp mà còn là minh chứng sống động nhất cho những vấn đề nhức nhối mà bóng đá Việt Nam mãi chưa thể sửa chữa được.

Đầu tiên, cần phải nhắc tới tính chuyên nghiệp của các trọng tài - những người cầm cân nảy mực, đảm bảo sự chính xác của hệ thống các điều luật, quy định.

BLV Quang Huy nêu quan điểm về pha tắc bóng của Ngọc Hải: "Nguyên nhân sâu xa của sự việc này đến từ chuyện các cầu thủ hiện nay không có niềm tin và nể trọng tài".

Thực tế, hầu như chưa có mùa giải nào mà công tác trọng tài không bị phàn nàn về sự thiếu công minh, khiến các cầu thủ cũng như ban HLV nhiều đội bóng rơi vào trạng thái ức chế khi thi đấu.

Ví dụ gần nhất là sau trận HAGL 3-2 Hà Nội T&T, HLV Phan Thanh Hùng cũng không ít cầu thủ Hà Nội T&T đều phàn nàn về trọng tài Nguyễn Hiền Triết khi đưa ra một vài quyết định có lợi HAGL, khiến họ bị ức chế về mặt tâm lý.

Trận đấu đó cũng chính là lần hiếm hoi mà người ta thấy những cầu thủ "lành" như Thành Lương, Văn Quyết tham gia vào tranh chấp trên sân.

VFF đã xử lý mạnh tay để hạn chế tình trạng này nhưng chưa cho thấy hiệu quả rõ rệt.

Cũng ở trận đấu giữa SLNA và SHB.Đà Nẵng vừa rồi, Phi Sơn đã phải nhận thẻ vàng vì đánh nguội Trần Văn Học ở phút thứ 50.

Nếu chiếu theo quy định của VFF, Phi Sơn đã có thể bị đình chỉ thi đấu ít nhất 3 trận. Song anh hiện vẫn bình an vô sự.

Vấn đề đào tạo cầu thủ cũng gây không ít tranh cãi. Trong thể thao, phản xạ, thói quen lúc thi đấu chịu tác động rất lớn bởi môi trường tập luyện, sự chỉ dẫn và học hỏi mang tính kế thừa.

Với việc Ngọc Hải gia nhập SLNA từ năm 12 tuổi và đá rắn đã là "thương hiệu" của SLNA, không lạ khi cầu thủ này có pha tắc bóng bằng gầm giày, tương tự các đàn anh trước đó là Huy Hoàng, Văn Bình hay Đình Đồng.


Cầu thủ SLNA bị gán với lối đá chém đinh chặt sắt.

Cầu thủ SLNA bị gán với lối đá "chém đinh chặt sắt".

Nhiều năm liền, SLNA luôn giải thích các pha bóng như vậy bằng cụm từ 'lối chơi nhiệt tình, máu lửa".

Dù vậy, khi mà có quá nhiều cầu thủ đi vượt giới hạn, đội bóng này cần phải xem xét lại cách đào tạo cầu thủ, tránh để xảy ra thêm những chấn thương đáng tiếc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại