Vụ Chiellini và Motta chấn thương: Lỗi ở đội ngũ y tế!

hongtrang |

Chiellini phải rời sân ngay từ phút 21, T.Motta lên cáng chỉ 5 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Khó có đội nào chuẩn bị kém đến vậy về thể lực trong một trận chung kết, điều này phải hỏi lại trách nhiệm của đội ngũ y tế, đứng đầu là bác sĩ, tiến sĩ y học Enrico Castellacci.

Cuối mùa giải vừa qua, bóng đá Italia cũng đã chứng kiến hai sự việc đau lòng, những cái chết của Morosini (Livorno) và HLV thủ môn F.Mancini (Pescara) ngay trên sân bóng.

Đây là những vụ việc làm phương hại tới hình ảnh của bóng đá Italia, nơi được coi là có nền y học thể thao phát triển bậc nhất ở châu Âu.

Khó nói rằng đội ngũ y tế của Azzurri vô can trong việc kiểm tra thể lực các tuyển thủ trước trận chung kết.

Không chừng, tình huống chậm chạp của Chiellini trong bàn thua đầu tiên cũng đến từ chính vết đau của anh trước đó.

Sau đó là việc T.Motta bị chấn thương dù không va chạm với ai, khiến Italia chỉ còn 10 người trong 30 phút cuối. Vì ai? Hãy hỏi bác sĩ Castellacci!

Theo bongdaplus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại