Vô địch bóng đá nữ nhận tiền thưởng bằng… 1/10 bóng đá nam

Chính Minh |

Chiều 28.3, VFF đã công bố Thái Sơn Bắc lần thứ 5 liên tiếp trở thành nhà tài trợ chính cho giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Vui là vậy nhưng cũng không khỏi chạnh lòng khi số tiền thưởng dành cho nhà vô địch nữ chỉ bằng 1/10 so với nam...

Cụ thể, với sự tiếp tục đồng hành của Thái Sơn Bắc, đội đoạt ngôi vô địch bóng đá nữ quốc gia 2016 sẽ nhận được 300 triệu đồng. Số tiền này chỉ bằng 1/10 so với những gì nhà vô địch V.League 2016 được nhận (3 tỷ đồng).

Và một lần nữa các cô gái đá bóng lại ít nhiều phải chạnh lòng, đặc biệt khi thời gian qua họ đã có những đóng góp không nhỏ cho bóng đá nước nhà với những danh hiệu vô địch Đông Nam Á, vô địch SEA Games.

Gần nhất, thày trò HLV Mai Đức Chung cũng thi đấu kiên cường tại vòng loại cuối cùng Olympic 2016 trước các đối thủ hơn về đẳng cấp là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, CHDCND Triều Tiên.

Trở lại với những thông tin của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2016, năm nay số lượng đội bóng tham dự giải sẽ là 8, thay vì 7 như năm ngoái. Tân binh được kỳ vọng sẽ tạo nên những nét tươi mới là Sơn La.

Một nét mới nữa nằm ở thể thức thi đấu. Theo đó, 8 đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm, chọn 4 đội có thành tích tốt nhất sau 14 vòng đấu vào chia cặp tranh giải Ba và tranh ngôi vô địch.

Các trận lượt đi sẽ diễn ra từ 9 đến 30.5 trên sân Hà Nam. Lượt về diễn ra từ 22.8 đến 12.9 tại sân Thống Nhất (TP.HCM).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại