V.Ninh Bình sẽ sòng phẳng từng xu với cầu thủ

Những cầu thủ sắp mất nghiệp ở V.Ninh Bình có thể yên tâm rồi.

Ông Phạm Văn Lệ, Giám đốc điều hành CLB, cho biết sau khi đội hoàn thành nhiệm vụ tại AFC Cup 2014, vấn đề giải quyết chế độ cho các cầu thủ mới được đặt ra. Theo ông Lệ, từ khi vụ án cá cược và dàn xếp tỉ số ở trận gặp Kelantan tại vòng bảng AFC Cup 2014 vào tối 18-3 bị phanh phui, V.Ninh Bình quyết định không tham gia thi đấu V-League và mới chỉ Văn Quyến có đơn xin thanh lý hợp đồng. CLB đã tạo điều kiện để 2 cầu thủ nhập tịch là Hoàng Vissai và Đinh Văn Ta sang Thanh Hóa thi đấu ở giai đoạn lượt về theo dạng cho mượn.

Theo một cầu thủ của đội (đề nghị giấu tên), hiện nhiều người khá hoang mang vì CLB chưa trả hết tiền lót tay, trong đó có vài cầu thủ tham gia làm độ bị nợ đến 10 tỉ đồng. Chính sách của V. Ninh Bình là chỉ trả tiền lót tay theo từng năm cho các cầu thủ ký hợp đồng với đội bóng như một điều kiện ràng buộc chứ không trả một lần ngay từ đầu. Nay với vụ án làm độ, có thể các cầu thủ trong bản “danh sách đen” sẽ bị rơi vào vòng lao lý nên khả năng được CLB trả số tiền này càng mờ mịt.

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động chiều 22-4, ông Hoàng Mạnh Trường - Chủ tịch Tập đoàn The Vissai, chủ quản CLB - cho biết:

“V. Ninh Bình sẽ có luật sư giải quyết chuyện hợp đồng và làm việc với từng cầu thủ theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. CLB sòng phẳng từng xu với các cầu thủ chứ không để ai phải chịu thiệt”.

Theo ông Trường, không có chuyện đội bóng này nợ tiền lương, thưởng hay lót tay. “Việc chậm lương hoàn toàn khác với nợ lương, lại càng không thể nói tiền lót tay - đã có quy định rõ ràng thanh toán theo từng năm - chúng tôi nợ cầu thủ” - bầu Trường khẳng định. Lãnh đạo CLB cũng cho biết sẽ cung cấp tài liệu để cơ quan công an mở rộng điều tra với 4 trận đấu nghi có dàn xếp tỉ số ở V-League.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại