"Viên ngọc" bị kẹt lại của lứa Công Phượng

Thu Minh |

Từng nằm trong nhóm 4 cầu thủ của Học viện HAGL Arsenal JMG sang tập huấn tại CLB Arsenal, nhưng trung vệ Đông Triều đã tụt lại khá xa so với các bạn đồng môn.

Ở đội tuyển U19 Việt Nam trước đây, Đông Triều từng được ví là “trung vệ thép” bởi lối chơi rất mạnh mẽ nhưng không kém phần tỉnh tảo.

Đã có lúc cầu thủ người Quảng Nam được xem là một trong những báu vật của bầu Đức, bên cạnh Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Năm 2012, 4 cái tên nêu trên cũng là những gương mặt được đích thân HLV Arsene Wenger mời sang tập huấn tại CLB Arsenal.

Năm 2014, đội tuyển U19 Việt Nam đã có giải đấu tuyệt hay trên sân Mỹ Đình ở giải U19 Đông Nam Á mở rộng. Song đó lại là điểm khởi đầu cho hành trình đi xuống của Đông Triều.

Khi Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường được ca ngợi như những người hùng, Đông Triều lầm lũi vì vết chấn thương tái phát ở cơ đùi. Đấy là lý do anh chỉ xuất hiện lẻ tẻ trong một, hai trận đấu.

Sau đó đến giải U21 quốc tế, “trung vệ thép” cũng chỉ đóng vai phụ. Tại V-League 2015, Đông Triều là phương án dự bị cho Tiến Dũng (cầu thủ được mượn về từ Viettel).

Mới nhất, anh được xem là sự bổ sung lý tưởng cho hàng phòng ngự của U21 HAGL tham dự vòng chung kết U21 toàn quốc. Nhưng với sự góp mặt của những Đông Triều, Minh Vương…, đội bóng phố Núi vẫn bị loại ngay từ vòng bảng.

Tại giải U21 toàn quốc vừa qua, Đông Triêu ghi được một bàn thắng nhưng cũng có một pha đốt lưới và vài tình huống sai lầm khá sơ đẳng khiến U21 Gia Lai khốn đốn.

Hành trình của Đông Triều một năm qua rõ ràng không hề tương xứng với chất lượng của cầu thủ từng được mời sang CLB Arsenal tập huấn.

Đến lúc này, lý do chấn thương khó có thể được xem là câu trả lời thỏa đáng cho sự sa sút bất ngờ của người đồng môn với Công Phượng.

Trên thực tế, với điều kiện tài chính của bầu Đức và cơ sở vật chất, chăm sóc y tế thuộc diện tốt nhất Việt Nam của HAGL, Đông Triều đã được hỗ trợ tối đa cho quá trình bình phục.

Tại V-League 2015, đã có những thời điểm trung vệ người Quảng Nam được tung vào sân và chơi không tồi, thậm chí còn ghi được một bàn thắng. Nhưng điều người hâm mộ chờ đợi là khả năng tỏa sáng liên tục của Đông Triều đã không diễn ra.

Chấn thương đã ngăn cản đã ngăn cản đà thăng tiến của Đông Triều.
Chấn thương đã ngăn cản đã ngăn cản đà thăng tiến của Đông Triều.

Theo ý kiến của HLV Lê Thụy Hải, các cầu thủ trẻ của HAGL hãy còn đang trong giai đoạn phát triển, hoàn thiện các kỹ năng. Nên khó có thể đòi hỏi họ liên tục chơi ấn tượng trong mọi trận đấu.

Ngoại trừ những tài năng kiệt xuất, quá trình phát triển của hầu hết cầu thủ trẻ đều có giai đoạn bị khủng hoảng về phong độ.

Bên cạnh đó, quy luật “kim tự tháp” của bóng đá càng lên cao càng khắc nghiệt mà không phải cầu thủ nào cũng đi đến cái đích cuối cùng.

Theo đánh giá chung, lứa học viên khóa 1 của Học viện HAGL Arsenal JMG dù có chất lượng tốt nhưng không phải gương mặt nào cũng hội tụ đủ tố chất để thi đấu đỉnh cao.

Hạn chế khó có thể phủ nhận của Đông Triều là chiều cao 1m71, nếu không có sự cải thiện trong tương lai thì sẽ rất khó đáp ứng yêu cầu của một trung vệ toàn diện.

Nhất là khi tại V-League, Đông Triều sẽ phải đối mặt các ngoại binh vượt trội về thể hình, thể lực.

Đông Triều vẫn chưa lấy lại được hình ảnh của một trung vệ thép ngày nào.
Đông Triều vẫn chưa lấy lại được hình ảnh của một "trung vệ thép" ngày nào.

Tất nhiên, ngoài thể hình, khả năng phán đoán, băng cắt tình huống… cũng là những yếu tố khác làm nên một cầu thủ phòng ngự tốt.

Điều đó có nghĩa rằng, để tiếp tục phát triển, Đông Triều sẽ phải tự tìm ra lối chơi phù hợp, phát huy ưu điểm và hạn chế nhược điểm của anh.

Nếu không, viễn cảnh tiếp tục bị tụt lại so với Công Phượng, Tuấn Anh là nguy cơ hiển hiện với “viên ngọc thô” của Học viện HAGL Arsenal JMG.

 

Sai lầm của Đông Triều

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại