Vì sao Công Phượng khóc?

Đoàn Dự |

Vì scandal với Hòa Minzy, vì quá yếu đuối hay vì lý do nào đã khiến Công Phượng khóc sau trận thua ĐTLA chiều qua?

Sau trận đấu với ĐTLA, Công Phượng đã khóc. Đây chẳng phải lần đầu tiên chàng tiền đạo người Nghệ An rơi nước mắt. Tuy nhiên lần này, nó diễn ra trong thời điểm rất đặc biệt.

Đó là khi Công Phượng cùng các đồng đội thua trận đấu đầu tiên ở V-League, môi trường chuyên nghiệp đầu tiên lớp U19 HAGL thử bước vào.

Đó cũng là ngày đầu tiên người ta thấy Công Phượng hôn một cô gái, dù chỉ qua ảnh và chưa được chứng thực.

Những điều không tốt liên tiếp xảy đến, khiến NHM phải đoán già, đoán non về nguyên nhân gây ra những giọt nước mắt của Công Phượng.

“Chuyện Công Phượng bối rối trước scandal ảnh vừa rồi là hết sức bình thường. Do được đào tạo theo kiểu khá biệt lập với thế giới bên ngoài nên tuổi đời Công Phượng có thể đã 19, 20 nhưng va vấp xã hội dẫn tới thiếu kinh nghiệm.

Đó là một cầu thủ mới lớn, một ngôi sao trẻ chưa đủ sức đề kháng trước scandal. Nhiều người cũng nói có thể là vì scandal liên quan tới ảnh làm Phượng đá không tốt.

Nhưng Phượng khi đá bóng là quên hết, không để tâm tới gì khác. Ngày hôm qua Phượng chơi mờ nhạt vì ĐTLA đá quá hay, hợp lý.

Chuyện bối rối về mặt cảm xúc là có, nhưng ảnh hưởng đến mức làm HAGL thua thì không phải.

Sau trận đấu Phương đúng là đã khóc, nhưng tất nhiên cũng không phải là do scandal ảnh nói trên” – nhà báo Minh Hải, người có mối quan hệ thân thiết với Công Phượng, chia sẻ.

Theo nhà báo Minh Hải lý giải, những giọt nước mắt của Công Phượng và cả nhiều cầu thủ HAGL khác là bởi họ lần đầu cảm nhận được sự khốc liệt của V-League. Sự khốc liệt ấy đã khiến các tài năng trẻ của HAGL vô cùng ấm ức, thậm chí bất mãn.

“Đó là trận đấu HAGL đã cố gắng nhiều nhưng không đạt kết quả nên vài cầu thủ gặp vấn đề về cảm xúc. Ngoài ra, các cầu thủ đội khách như Công Phượng, Văn Toàn, Lê Văn Sơn... cũng đã “ăn đòn” khá nhiều.

Riêng Công Phượng bị “đánh nguội” 3 lần vào gáy, mạn sườn và mũi. Tình huống Công Phượng khóc rất có thể là dư chấn sau khi bị đánh vào mũi. Theo các đồng đội Công Phượng nói thì sau khi bị đánh vào mũi, cầu thủ này đã giàn giụa nước mắt”.

Dù lý do nào khiến Công Phượng rơi nước mắt, thì đó cũng là hình ảnh NHM không bao giờ mong muốn thấy. Công Phượng cùng các đồng đội có thể thua, nhưng CĐV luôn mong tập thể này sẽ trưởng thành và tiến bộ nhanh nhất có thể.

Đừng khóc nữa, hãy đứng lên tập luyện và chiến đấu Phượng nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại