VCK U23 châu Á: Thầy trò Miura sẽ đụng bảng "tử thần"?

Lupo |

Kết quả phân nhóm khiến U23 Việt Nam sẽ phải gặp những đội bóng mạnh ở vòng bảng.

AFC (LĐBĐ châu Á) mới đây đã công bố các nhóm hạt giống ở VCK U23 châu Á. Theo đó, Việt Nam nằm ở nhóm 4 cùng Thái Lan, Trung Quốc và Yemen.

Đây là điều dễ hiểu bởi đoàn quân áo đỏ đến giải đấu lần này với tư cách tân binh và cũng chỉ xếp nhì bảng ở vòng loại, sau U23 Nhật Bản.

Xa hơn nữa, tại vòng loại diễn ra vào năm 2013, U23 Việt Nam đã để thua tới 4/5 trận và suýt nữa “đội sổ”.

Trong trường hợp kết quả bốc thăm không thuận lợi, thầy trò Miura hoàn toàn có thể rơi vào cùng bảng với những Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia hay Triều Tiên.

Còn nếu may mắn, chúng ta sẽ gặp các đối thủ dễ thở hơn như Jordan, UAE hay Syria.

Tại 2 giải đấu cấp châu lục gần đây nhất, bóng đá Việt Nam đều rơi vào bảng đấu khó nhằn.

Ở VCK U19 châu Á 2014, U19 Việt Nam không thể vượt qua 3 đối thủ “cứng cựa” là Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản và bị loại sớm.

Nhưng tới vòng loại U23 châu Á, đoàn quân của HLV Miura đã hạ gục người Malaysia ngay trên sân khách và lách qua khe cửa hẹp, cùng Nhật Bản vào VCK.

Vậy nên, chuyện gặp bảng đấu có thực sự “tử thần” hay không đôi khi còn tùy vào năng lực, phong độ và may mắn của chúng ta.

Lễ bốc thăm chia bảng diễn ra vào cuối năm 2015 và giải đấu sẽ được tổ chức vào đầu năm 2016 tại Qatar.

Kết quả phân nhóm cụ thể:

Nhóm 1: Qatar , Iraq, Saudi Arabia, Jordan.

Nhóm 2: Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản, UAE.

Nhóm 3: Syria, Iran, Bắc Triều Tiên, Uzbekistan.

Nhóm 4: Thái Lan, Trung Quốc, Yemen, Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại