Van Persie chơi nước "cùn", đòi M.U bồi thường 12 triệu bảng

Minh Chí |

Tiền đạo Robin van Persie đã yêu cầu Ban lãnh đạo M.U phải trả cho mình toàn bộ số tiền lương trong 12 tháng hợp đồng còn lại (12 triệu bảng). Bằng không, anh sẽ không chịu chia tay sân Old Trafford để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới.

Mùa hè năm 2012, M.U đã quyết định bỏ ra 24 triệu bảng để mua Van Persie từ Arsenal. Trong 2 mùa giải đầu tiên gắn bó với Quỷ đỏ, chân sút 31 tuổi đã thi đấu rất ấn tượng khi ghi tới 48 bàn sau 78 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Tuy nhiên, ở mùa giải vừa qua, Van Persie đã sa sút phong độ trầm trọng. Bằng chứng là việc anh chỉ “xé lưới” đối phương được 10 lần sau 28 trận. Bên cạnh đó, tiền đạo người Hà Lan còn bỏ lỡ vô số cơ hội ăn bàn.

Chứng kiến sự sa sút của Van Persie, HLV Louis van Gaal đã chẳng còn mặn mà với việc giữ chân cậu học trò đồng hương.

Về phần mình, cựu cầu thủ Feyenoord cũng muốn chia tay M.U để tìm lại cơ hội đá chính và duy trì một suất ở ĐT Hà Lan.

Thời gian gần đây, Van Persie đã được Fenerbahce liên hệ. Được biết, người đại diện Kees Vos của anh đã có mặt tại Istanbul để đàm phán với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Hợp đồng hiện tại của Van Persie với M.U còn thời hạn tới tháng 6.2016. kèm theo đó là mức lương 250.000 bảng/tuần.

Nhằm nhanh chóng “tống tiễn” tuyển thủ Hà Lan khỏi sân Old Trafford, giới chủ Red Devils sẵn sàng bỏ ra 5 triệu bảng để bồi thường tiền lương cho cầu thủ này.

Mặc dù vậy, Van Persie đã thẳng thừng từ chối thành ý của M.U. Cụ thể, theo tiết lộ của tờ Mirror (Anh), chân sút sinh năm 1983 chỉ chấp nhận “khăn gói” ra đi nếu nửa đỏ thành Manchester trả cho anh số tiền lương 12 triệu bảng trong 12 tháng còn lại của hợp đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại