Van Gaal cao tay, ép Real vung tiền giải cứu De Gea

Đoàn Dự |

Real Madrid được cho là sẽ chi 25 triệu bảng trong tuần sau, để có De Gea từ Man United.

Một mực khẳng định không tham gia vào việc De Gea ở hay đi khỏi Man United, nhưng HLV Van Gaal đang cho thấy độ “cáo già” của mình trên TTCN.

Đầu tiên, ông liên tục cho mua về các thủ môn chất lượng, đặc biệt là Romero – người đã chơi rất hay cách đây ít giờ trước Tottenham.

Sau đó, HLV này cất De Gea trên băng ghế khán giả, đặt niềm tin vào những sự lựa chọn mới.

Mắt nhìn người của Van Gaal không nhầm, lúc này rất nhiều người đã bắt đầu tin rằng, Quỷ đỏ có thể sống mà không cần thủ thành người Tây Ban Nha.

Với những thủ môn mới chất lượng, Man United có thể sống mà không cần De Gea.

Với những thủ môn mới chất lượng, Man United có thể sống mà không cần De Gea.

Trước viễn cảnh ấy, De Gea không vui là chắc chắn, còn Real cũng lo sốt vó.

Vì chẳng đại gia nào muốn vì tiết kiệm vài triệu bảng mà lại để cầu thủ mình ưa thích phải “mài đũng quần” trên băng ghế đội khác suốt một mùa bóng.

Cũng phải nhắc lại rằng, phong cách mua người của Real vốn rất khác người. Trong lịch sử, CLB này nhiều lần vung tiền “tấn” mua sao, ngoài việc để có thêm tân binh chất lượng, còn chứng tỏ ra khăng “chịu chơi” trước NHM.

Thương vụ De Gea lần này cũng thế. Real không thể mang tiếng kì kèo, bớt một – thêm hai mà lỡ mất thủ môn người Tây Ban Nha. Nếu như thế, còn gì là danh tiếng đại gia!

Man United có vẻ như đã khôn ngoan hơn trong thương vụ này. Nếu bán được De Gea với giá 25 triệu bảng, Quỷ đỏ sẽ lãi gần 10 triệu, chưa kể các cống hiến của thủ môn xứ Bò tót trong nhiều năm qua.

Dưới thời Sir Alex, đôi khi việc tìm kiếm một thủ môn quá đỗi khó khăn với Man United. Nhưng dưới thời Van Gaal, trong mùa Hè này ông đã mang về 2 thủ thành có những màn trình diễn xuất sắc.

Trong bài phát biểu sau trận, HLV Van Gaal tiếp tục khẳng định muốn giữ De Gea, đây nhiều khả năng chỉ là chiêu trò để tiếp tục ép giá Real:

"De Gea là cầu thủ xuất sắc nhất của Man United trong 3 năm qua, theo lựa chọn từ NHM. Vì thế chúng tôi không thể để cậu ấy ra đi dễ dàng.

Tất nhiên là tôi muốn giữ cậu ấy. Nhưng tôi không muốn can thiệp quá sâu vì nó nằm ngoài phận sự".

Ngoài ra, ông thầy người Hà Lan khẳng định hài lòng với màn trình diễn của Romero, Memphis Depay và Matteo Darmian. Nhưng Van Gaal đang khá phiền lòng khi Phil Jones bị đau và phải nghỉ 3 tuần.

Trung vệ này cũng đã không thể ra sân thi đấu trước Tottenham.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại