U23 Việt Nam luyện tuyệt chiêu chống lại U23 UAE

U23 UAE được đánh giá "cửa trên" nên U23 Việt Nam rất cần những "vũ khí bí mật" để khắc chế đối thủ.

Ở buổi tập, HLV Toshiya Miura tiếp tục cho các cầu thủ U23 Việt Nam tập các bài tập chống bóng bổng khi đối phương tấn công cũng như các tình huống đá phạt. Theo đó, 10/11 cầu thủ sẽ ra sân trong trận đấu với U23 UAE (tiền đạo Mạc Hồng Quân đóng vai tiền đạo Al Katheeri của Olympic UAE) thực hành bài tập đeo bám các cầu thủ U23 UAE để không cho đối thủ có thời gian chuyền bóng cũng như chống các đường chuyền bổng vào vòng cấm địa cho Mạc Hồng Quân.

Tiếp đó, nhà cầm quân người Nhật Bản còn cho các cầu thủ đóng giả U23 UAE thực hiện các bài tập đá phạt góc, đá phạt trực tiếp và gián tiếp ở các vị trí khác nhau để cho các cầu thủ ở đội hình chính chống đỡ. Với chiều cao khá tốt của mình, các hậu vệ U23 Việt Nam hầu như đều cản phá thành công những pha rót bóng bổng vào vòng cấm của đội nhà. Kết thúc buổi tập, HLV Miura còn cho các cầu thủ U23 Việt Nam tập sút 11m nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống bất phân thắng bại trong 120 phút thi đấu.

Nói về những bài tập của mình, HLV Miura nói: ”Chúng tôi đã nghiên cứu kĩ U23 UAE và đã có những bài tập thích hợp để đối phó. U23 UEA là đối thủ mạnh nhưng bóng đá luôn tồn tại nhiều bất ngờ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giành chiến thắng”.

U23 UAE từng giành HCB tại Asiad Quảng châu 2010 sau khi thua U23 Nhật Bản 0-1 trong trận chung kết. Ở Asiad Incheon 2014, HLV Ali Ebrahim mang sang Hàn Quốc khá nhiều cầu thủ dưới 21 tuổi nhằm chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2016. Tuy nhiên, U23 UAE vẫn tỏ ra rất đáng gờm khi được tăng cường ba cầu thủ trên 23 tuổi là tiền đạo đội trưởng Alkatheeri (26 tuổi, khoác áo ĐTQG), tiền vệ Almenhali Saleh (25 tuổi, từng cùng đội tuyển U-20 UAE vào đến tứ kết Giải U-20 thế giới 2009 tại Ai Cập) và tiền đạo Al Ahbabi (24 tuổi).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại