U23 Việt Nam lại bị "ném đá" bằng U19 và ĐT nữ

Đoàn Dự |

Ngay sau khi U23 Việt Nam thất bại tại ASIAD 17, rất nhiều cư dân mạng đã sử dụng U19 và ĐT Nữ để hạ thấp thầy trò HLV Miura.

Còn nhớ khi U23 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games 27 cuối năm ngoái, rất nhiều CĐV nước nhà đã lấy thành tích lọt vào Chung kết của ĐT Nữ để hạ thấp các chàng trai trẻ. Sau đó, những màn trình diễn thuyết phục liên tiếp của U19 Việt Nam cũng trở thành lý do để U23 bị lu mờ, chỉ trích.

Và sau khi thầy trò HLV Miura thua U23 UAE cách đây ít phút, tình trạng mượn danh U19 và ĐT Nữ Việt Nam lại diễn ra. Bất chấp những nỗ lực của U23 Việt Nam, nhiều CĐV nước nhà tỏ vẻ chán nản, cho rằng nếu những ngôi sao của U19 được tung vào sân, sự thể đã khác.

“Mình mới xem U23 Việt Nam đá... Đúng chán... Đánh giá tổng thể theo ý kiến cá nhân:

1. Tiền đạo: Một mình Mạc Hồng Quân thì không làm gì được rồi vì thế kết quả là tới khung thành đội bạn dù có cơ hội mười mươi vẫn không vào... Nếu là để Tuấn Tài hay Đình Toàn U19 đá cặp với Mạc Hồng Quân liệu có khác?

2: Hàng tiền vệ chỉ có 1 mình Vũ Minh Tuấn là chấp nhận được, còn nhiêu vứt... Cứ phát động tấn công hoặc phản công là không bao giờ chịu lên bóng nhanh... Cứ cầm bóng... Chấm chấm, mút mút, rồi mất bóng. Rõ ràng hàng tiền vệ rất cần những cầu nối như Xuân Trường, Tuấn Anh để triển khai bóng thật nhanh lên cho tiền đạo dễ bứt phá...

3. Hàng thủ cực tệ không lời gì để nói... Biết bao giờ mới có 1 Đỗ Khải thứ 2...” – bạn Yêu Bóng *** chia sẻ trên Zing.vn

Thi đấu thất bại nên U23 Việt Nam đang bị NHM chỉ trích, hạ thấp

Thi đấu thất bại nên U23 Việt Nam đang bị NHM chỉ trích, hạ thấp

Đồng quan điểm với CĐV trên, bạn Vu Duy *** tiếp: “Quá ảo tưởng về sức mạnh của đội bóng... Mấy anh xuống dùm em một cái và nhìn nhận cho chính xác thực trạng của nền bóng đá Việt Nam hiện tại. Mới thắng được một hai trận nhờ đối thủ sảy chân mà cứ làm như là hay lắm. Cho đá với U19 chưa chắc đã cầm hòa được nữa là... Chỉ thích xem U19 đá...”.

“Thua chị em hết. Tấn công nhiều nhưng không sắc nét, húc vào tường là chủ yếu. Lối đá không thuyết phục vì đại đa số kỹ thuật kém, chắc cũng một phần do yêu cầu đá ít chạm của HLV. Chỉ có thể đợi lứa U19 thôi, không trông chờ nhiều ở U23 và tuyển QG” – bạn Hùng *** tỏ ra bức xúc.

Khi U23 Việt Nam bị loại khỏi ASIAD 17 thì ĐT Nữ đã lần đầu lọt tới Bán kết

Khi U23 Việt Nam bị loại khỏi ASIAD 17 thì ĐT Nữ đã lần đầu lọt tới Bán kết

Trước những so sánh U23 Việt Nam và U19 Việt Nam, cũng có nhiều CĐV lên tiếng bênh vực thầy trò HLV Miura.

“Mình cũng hay đi đá bóng sân nhỏ nên mình hiểu để đá được như vậy là chúng ta cũng rất cố gắng rồi. Nhiều bạn cứ so U19 với U23, mỗi đội có ưu nhược điểm khác nhau. Đúng là Việt Nam toàn tung hô theo số đông. Lúc thắng thì tâng lên mây thua thì mắng như đúng rồi” – Bạn Thanh Vu *** chia sẻ.

“Các bạn đừng chê U23 quá, cũng đừng so sánh với U19 nữa. Dàn cầu thủ này đâu được đầu tư phát triển như U19 đâu mà cứ so sánh khen chê. Nếu dàn cầu thủ này lúc nhỏ được đầu tư như U19 thì có lẽ giờ đã là đội có số trong châu Á. Đội nào cũng có điểm yếu điểm mạnh thôi, cứ ngồi ở đó mà khen chê. Giỏi quá không đi đá đi, ngồi làm anh hùng bàn phím”, Bạn Hiếu *** tỏ ra gay gắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại