U23 Việt Nam góp 3 sao trong đội hình xuất sắc nhất SEA Games 28

Đoàn Dự |

Trong đội hình xuất sắc nhất SEA Games 28 do tờ FootballChannel Asia bầu chọn, Việt Nam có 3 cái tên và Công Phượng hiển nhiên được chọn!

Ba cầu thủ Việt Nam lọt vào danh sách này là Quế Ngọc Hải, Võ Huy Toàn và Công Phượng.

Quế Ngọc Hải là hậu vệ rất đa năng, có thể phòng ngự, tấn công đều tốt. Trong khi đó, dù chơi tiền vệ song khả năng tấn công để ghi bàn của Huy Toàn vô cùng đáng sợ. Cầu thủ này chính là người đồng vua phá lưới môn bóng đá nam SEA Games 28 với 5 lần lập công.

Còn Công Phượng chắc chắn là cái tên khiến mọi hàng thủ e ngại. Ở SEA Games 28 này, Phượng tiếp tục chứng tỏ ra khả năng chơi đồng đội của mình cũng xuất sắc chẳng kém các màn trình diễn cá nhân.

Trong đội hình này, nhà vô địch Thái Lan đóng góp 4 cái tên. Myanmar có 3 cầu thủ giống Việt Nam còn Indonesia góp mặt tiền vệ Evan Dimas.

Ở vị trí thủ môn, đáng chú ý là Kyaw Zin Phyo của Myanmar. Tại Bán kết, người gác đền này đã chơi cực hay, vô hiệu hóa các pha tấn công của U23 Việt Nam.

Kyaw cũng làm khó cho các chân sút Thái Lan trong trận Chung kết và chỉ thủng lưới ở hiệp 2 khi hàng phòng ngự đã bị phá toang.

ĐH xuất sắc nhất môn bóng đá nam SEA Games 28:

Thủ môn: Kyaw Zin Phyo (Myanmar)

Hậu vệ: Quế Ngọc Hải (Việt Nam), Artit Daosawang, Tanaboon Kesarat (Thái Lan)

Tiền vệ: Võ Huy Toàn (Việt Nam), Nay Lin Tun (Myanmar), Evan Dimas (Indonesia), Chanathip Songkrasin (Thái Lan), Aung Sithu (Myanmar)

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (Việt Nam), Chananan Pombuppha (Thái Lan).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại