U19 Việt Nam mới sẽ “vượt mặt” lứa Công Phượng?

Thừa Phong |

Có rất nhiều sự thay đổi đã diễn ra ở U19 Việt Nam trong một năm qua.

Với sự xuất sắc của mình, lứa cầu thủ đến từ Học viện HAGL Arsenal JMG gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đã tạo nên sức hút to lớn cho U19 Việt Nam.

Tiếc rằng đoàn quân áo đỏ chỉ toàn về nhì mặc dù đã lọt vào chung kết tới 3 giải đấu khác nhau.

Đến năm nay, U19 Việt Nam đã có một cuộc thay máu toàn diện bởi hầu hết những cái tên nổi bật đều quá tuổi.

Lứa U19 mới chịu nhiều thiệt thòi hơn đàn anh khi chỉ mới tập trung được chừng một tháng, lại chưa có cơ hội đi tập huấn cọ xát với các đội bóng mạnh ở nước ngoài.

Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn không vì thế mà thiếu tự tin. Ông mạnh dạn đặt mục tiêu là chức vô địch.

Thực tế trong các buổi tập và thi đấu giao hữu, chiến lược gia này đã sử dụng lối chơi có sự hòa trộn của Graechen Miura.

Phan Thanh Hậu (trái), cầu thủ đến từ lò HAGL Arsenal JMG, là niềm hi vọng của U19 Việt Nam tại giải đấu tới.
Phan Thanh Hậu (trái), cầu thủ đến từ lò HAGL Arsenal JMG, là niềm hi vọng của U19 Việt Nam tại giải đấu tới.

U19 Việt Nam vẫn đề cao sự kiểm soát bóng và các pha phối hợp nhưng chú trọng thực hiện các miếng tấn công đơn giản và trực diện, ở tốc độ cao.

Với các cầu thủ đến từ nhiều CLB khác nhau, HLV Hoàng Anh Tuấn gặp đôi chút khó khăn trong việc tạo nên sự ăn ý, nhuần nhuyễn. Mặt khác, U19 Việt Nam cũng sẽ chơi đa dạng và khó lường hơn dưới thời Graechen.

Cách đây ít phút, HLV Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách 25 cầu thủ tham dự giải U19 Đông Nam Á tại Lào. Hi vọng rằng đội U19 Việt Nam mới sẽ giành chức vô địch, điều mà lứa Công Phượng chưa làm được.

Danh sách 25 cầu thủ U19 Việt Nam:

Thủ môn (3): Đỗ Sĩ Huy (CAND), Nguyễn Thanh Tuấn (PVF), Nguyễn Bá Minh Hiếu (Hà Nội T&T).

Hậu vệ (5): Trần Văn Hòa (PVF), Trương Dũ Đạt (B.BD), Mạc Đức Việt Anh (PVF), Đoàn Hải Quân (Long An), Hồ Tấn Tài (Bình Định)

Tiền vệ (13): Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Nguyễn Trọng Huy (B.BD), Trần Duy Khánh (B.BD), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Bùi Tiến Dụng (PVF), Trương Tiến Anh (Viettel), Phạm Trọng Hóa (PVF), Hoàng Thế Tài (Viettel).

Lâm Thuận (PVF), Phạm Tuấn Hải (CAND), Trần Thanh Sơn (HA.GL), Lương Hoàng Nam (HA.GL), Phan Thanh Hậu (HA.GL).

Tiền đạo (4): Hà Đức Chính (PVF), Dương Văn Hào (Viettel), Hồ Minh Dĩ (PVF), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

 

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại giải vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2015:

U19 Việt Nam vs U19 Đông Timor (18h00 ngày 25/8, sân Quốc gia Lào)

U19 Việt Nam vs U19 Malaysia (18h00 ngày 27/8, sân Quốc gia Lào)

U19 Việt Nam vs U19 Singapore (18h00 ngày 29/8, sân Quốc gia Lào)

U19 Việt Nam vs U19 Myanmar (18h00 ngày 31/8, sân Quốc gia Lào)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại