Truyền nhân Văn Quyến đi Nhật chuẩn bị cho giải U22 ĐNA

Trưa nay (6/8), Tuấn Tài, tài năng trẻ được ví là truyền nhân của Văn Quyến đã sang Nhật tập huấn cùng U19 Việt Nam để chuẩn bị tham dự giải U22 Đông Nam Á diễn ra trên đất Brunei.

Trong số những cầu thủ khoác áo U19 SLNA vừa qua tại Gia Lai, hẳn 2 cái tên nổi bật nhất chính là Hoàng Văn Khánh và Hồ Tuấn Tài (1995). Nếu Khánh đã có thời gian ăn cơm U19 VN thì Tuấn Tài là tân binh, song thành tích cá nhân của chàng trai được NHM xứ Nghệ gọi tên thân mật “truyền nhân Văn Quyến” hết sức ấn tượng, khi vô địch cùng U17 SLNA, vua phá lưới U17 năm đó và vừa qua giành danh hiệu “vua phá lưới U19 QG”.

Được gọi lên U19 VN, Tuấn Tài đã nhanh chóng hòa nhập môi trường mới, nhận được nhiều sự khen ngợi từ HLV người Pháp. Vừa đặt chân tới Nhật, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhanh với Tài, em chia sẻ:”Đây là lần đầu tiên em được ra nước ngoài, cảm xúc rất hào hứng, nhiều thứ lạ lẫm, nước Nhật rất đẹp. Mọi thứ với em chỉ là sự khởi đầu, em sẽ tập luyện thật tốt để không phụ lòng các thầy, NHM và anh Quyến, người đã dìu dắt, đưa em tới với nghiệp bóng đá. Em mong trong tương lai, sẽ được khoác chiếc áo số 10 của anh, để làm được điều đó, em biết rất khó, em sẽ cố gắng”.

Chính Văn Quyến là người đã đưa Tuấn Tài đến với bóng đá.

Trong đội hình U19 VN, còn có 2 cầu thủ gốc Nghệ khác là, tiền vệ Phan Văn Đức (SLNA), tiền đạo Công Phượng (HAGL). NHM đang kỳ vọng, Tuấn Tài và người đồng hương Công Phượng sẽ là bộ đôi song sát lợi hại của U19 VN.

Tại vòng bảng, đội bóng của HLV Graechen Guillaume sẽ đá với mực độ 2 ngày/trận. Riêng trận đấu với đối thủ được chờ đợi là U19 Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 13/8. Dù mang sang lực lượng khá non, nhưng U19 Việt Nam vẫn đặt mục tiêu lọt vào tới bán kết của giải đấu này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại