Trò thắng lớn, HLV Graechen vẫn phê bình Công Phượng chơi cá nhân

HLV Guillaume Graechen hạnh phúc với chiến thắng nhưng phê bình Công Phượng chưa phát huy được tính đồng đội trong nhiều tình huống.

Huấn luyện viên Guillaume Graechen hạnh phúc với chiến thắng nhưng phê bình Công Phượng chưa phát huy được tính đồng đội trong nhiều tình huống. Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên của Campuchia tố cáo lịch thi đấu đã giúp U19 Việt Nam có lợi thế.

Thắng lợi 3-0 trước U21 Campuchia vào chiều qua (18/8) đã giúp U19 Việt Nam giành ngôi đầu bảng B Cúp Hassanal Bolkial 2014. Chia sẻ với báo giới sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Graechen không giấu được niềm hạnh phúc: “Tôi rất, rất hạnh phúc với màn trình diễn của đội bóng tối nay. Tôi đã rất tin tưởng vào các cầu thủ của mình trước mỗi trận đấu. Mọi thứ từng trở nên rất khó khăn khi chúng tôi biết rằng U19 Việt Nam chỉ có một con đường là chiến thắng.

Huấn luyện viên của U19 Việt Nam rất hạnh phúc vì đội tuyển đã hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ khó khăn.

Chúng tôi sẽ dùng đội hình mạnh nhất để đối đầu với Thái Lan. U19 Việt Nam biết rằng đối đầu với Thái Lan là một nhiệm vụ khó khăn bởi họ có tuyến tiền vệ rất mạnh. Đó sẽ là một cuộc đấu 50-50, một trận bán kết hấp dẫn với tất cả mọi người.”

Vui mừng là vậy nhưng ông Graechen cũng nhận thấy đội tuyển cần phải hoàn thiện nhiều hơn. Cái tên được ông đặc biệt quan tâm là tân đội trưởng Công Phượng: “Công Phượng có thể độc lập tác chiến và tự mình ghi bàn. Vấn đề là cậu ấy hiểu khả năng của mình nên đôi khi không phát huy được tính đồng đội trong thi đấu. Dù là một cầu thủ mạnh mẽ, cậu ấy cũng có thể dính chấn thương. Cậu ấy sẽ phải sửa chữa điều đó. Nhưng dù sao hôm nay Công Phượng đã chơi rất tốt.

Cậu ấy rất nhiều lần vượt qua các hậu vệ. Nhưng điều tôi cũng cần ở cậu ấy là khả năng hỗ trợ phòng ngự. Đó là lý do tôi giao cho Công Phượng băng đội trưởng.”

Ở chiều ngược lại, huấn luyện viện Lee Tae-hoon của U21 Campuchia tỏ ra thất vọng với thất bại. Ông cho rằng U19 Việt Nam đã được lợi vì nghỉ nhiều hơn một ngày: “Sự thay đổi trong lịch thi đấu đã làm khó cho chúng tôi. Campuchia chỉ có một ngày nghỉ trong khi Việt Nam có hai ngày. Đó là một ngày nghỉ giữa năm trận đấu... là một ngày nghỉ cực kỳ quan trọng.

Chúng tôi chỉ cần một trận hòa, U21 Campuchia đã có thể mang tới một màn trình diễn tốt hơn nếu chúng tôi cũng có hai ngày nghỉ. Đội bóng của tôi đã không ra sân với 100% phong độ. Nhưng Việt Nam đã thi đấu quá ấn tượng. Tôi thừa nhận thất bại này. Chúng tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tự tin hơn ở những giải đấu trong tương lai.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thiện đội bóng. U21 Campuchia muốn cảm ơn các nhà tổ chức giải. Nhưng họ cũng cần linh hoạt hơn trong việc sắp xếp lịch thi đấu.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại