Trợ lý cho Miura: Việt Nam thiếu người tài hay…

Đoàn Dự |

Như vậy là lại có thêm 1 người Nhật nữa, cùng ông Miura phụ trách bóng đá nam Việt Nam. Điều này tốt – xấu chưa rõ nhưng câu hỏi đặt ra là vị thế HLV nước nhà ở đâu?

Thời gian qua, bên cạnh câu chuyện HLV Miura sẽ chọn những ai cho SEA Games và vòng loại World Cup thì NHM bóng đá nước nhà còn để tâm xem nhân vật nào sẽ lên tuyển, hỗ trợ chiến lược gia Nhật Bản.

Lý do là vì SEA Games sẽ có những giai đoạn trùng khớp với vòng loại World Cup, cụ thể là trận đấu với Thái Lan trong tháng Sáu.

Vì thế nhiều khả năng HLV Miura sẽ dẫn U23 Việt Nam chơi tại sân đấu ĐNÁ. Còn một HLV khác, sẽ tạm quyền ông thầy Nhật dẫn dắt ĐTQG Việt Nam.

Người ta đồn thổi rằng nhân vật sẽ tạm quyền ông Miura ở ĐT Việt Nam có thể là HLV Lê Thụy Hải. Hoặc nếu không, đó cũng là nhân vật tầm cỡ như Hữu Thắng hay Huỳnh Đức.

Nhưng khi chưa có thông tin nào về việc VFF hay Miura chính thức tiếp xúc với các vị kia, thì LĐBĐ Việt Nam đã gần như khẳng định rằng ông Norimatsu Takashi, hiện đang làm HLV bóng đá nữ, sẽ hỗ trợ người đồng hương.

Vấn đề ông Norimatsu Takashi trở thành trợ lý của Miura về mặt chuyên môn có vẻ rất ổn thỏa. Thứ nhất, ông Norimatsu Takashi cùng là người Nhật nên trao đổi với HLV Miura sẽ dễ dàng hơn.

Thứ 2, HLV này cũng tới từ đất nước có nền bóng đá phát triển hàng đầu châu Á nên về chất lượng khó lòng bàn cãi.

VFF đang tính để ông Norimatsu Takashi làm trợ lý cho Miura

VFF đang tính để ông Norimatsu Takashi làm trợ lý cho Miura

Ngoài ra, vì sau giải VĐ ĐNÁ nữ 2015, ông Norimatsu Takashi tạm thời rảnh việc, nên cho HLV này trách nhiệm với bóng đá nam cũng là một cách tận dụng khoản lương mà VFF sẽ chi trả.

Như vậy, chuyện chọn ông Norimatsu Takashi làm cánh tay phải cho Miura rõ ràng tiện 5, 7 đường. Nhưng nó lại cho thấy một mặt trái khác: VFF đang muốn lệ thuộc quá nhiều vào các chuyên gia nước ngoài?

Chuyên gia bóng đá - cựu danh thủ Việt Nam
Đặng Gia Mẫn
Chuyên gia có đặc quyền, đặc lợi thì gọi họ về cũng tốt. Nhưng rất buồn vì thói đố kỵ của người Việt nên đành phải mang về các chuyên gia nước ngoài. Còn về lý thuyết không thiếu những “tiến sĩ” bóng đá, chuyên gia kinh nghiệm trong nước. Toàn bộ thể thao nói chung cũng vậy, đó là yếu điểm không dễ khắc phục

Thay vì chọn ông Norimatsu Takashi, việc chọn một HLV trong nước nào đó khác, sẽ giúp người này có thể nâng cao khả năng nhờ làm việc cùng sếp Nhật.

Điều đó không chỉ là ở kết quả ngắn hạn, mà là một sự đầu tư dài hạn cho tương lai, không chỉ ở bậc cầu thủ mà cao hơn là bậc HLV.

Trong thời gian làm việc với HLV Miura, trợ lý Đặng Phương Nam từng thừa nhận anh học hỏi được rất nhiều về sự chuyên nghiệp.

Sẽ là rất tốt nếu có thêm nhiều chuyên gia Việt Nam nữa được làm việc cùng HLV Miura. Khi đó, nền bóng đá nước nhà sẽ có những bước phát triển đồng bộ hơn, cả ở thầy và trò.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại