Tottenham suýt bán “tương lai của ĐT Anh” với giá bèo

Quản Tiến |

(Soha.vn) - Ngày trước, chàng tiền vệ đang nổi như cồn – Townsend chỉ như người thừa tại White Hart Lane, không bán được anh thì Spurs cũng mang cho mượn.

Theo như tìm hiểu của tờ Sport Mail được biết, cách đây 2 năm, tài năng Andros Townsend từng được Tottenham gạ bán cho Millwall với giá 500.000 bảng. Nhưng thỏa thuận không thành vì Millwall cho rằng giá đó vẫn quá cao, dù trước đó chưa lâu, Towensend được gửi sang thi đấu dưới dạng học việc.

 

Kể từ đó đến nay, sự nghiệp của chàng tiền vệ 22 tuổi này chỉ mãi lênh đênh theo những bản hợp đồng cho mượn. Sau Millwall, anh còn chuyển tới thi đấu cho Leeds United, Birmingham City và QPR. Đó là còn chưa kể tới những CLB khác anh cũng từng chơi khi còn ở dạng "măng non" là  Yeovil Town,  Leyton Orient,  Milton Keynes Dons,  Ipswich Town, Watford. Đến bây giờ, khi đã được trở lại mái nhà Whited Hart Lane, Townsend bỗng trở thành nhân vật rất “hot” tại đây.

Không những vậy, cầu thủ chạy cánh này còn được HLV Roy Hodgson triệu tập lên ĐT Anh. Ở trận gặp Montenegro diễn ra hồi cuối tuần trước, Townsend đã có một ngày thi đấu quá tuyệt vời cùng 1 bàn thắng đẹp mắt được ghi.

Cũng chính điều này đã thuyết phục được HLV Villas-Boas cùng BLĐ quyết định nâng mức lương từ 6.000 bảng/tuần lên tới 15.000 bảng/tuần cho Townsend. Đó có thể coi là phần thưởng hậu mở ra tương lai cho Gà trống và cả ĐT Anh nữa. Một số người đã ví rằng Townsend cũng chính là Gareth Bale mới của sân White Hart Lane.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại