Toàn cảnh Gala QBV Việt Nam 2015: Anh Đức, Công Phượng "lên đỉnh"

Đoàn Dự |

Nếu việc Anh Đức đoạt QBV Việt Nam 2015 là dễ hiểu, thì danh hiệu trao cho Công Phượng khá bất ngờ.

CẬP NHẬT THÔNG TIN GALA QBV VIỆT NAM 2015

Kết quả các hạng mục

1. Quả bóng vàng Nam: Nguyễn Anh Đức

2. Quả bóng vàng Nữ: Nguyễn Thị Minh Nguyệt

3. Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất: Nguyễn Công Phượng

4. Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất: Trương Thị Kiều

5. Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Abass

6. Cầu thủ futsal nam xuất sắc: Trần Văn Vũ

Gala QBV Việt Nam 2015 kết thúc tốt đẹp

21h35: Công bố QBĐ, QBB, QBV của bóng đá nam.

QBĐ: Lê Công Vinh

QBB: Nguyễn Văn Quyết

QBV: Nguyễn Anh Đức


Nguyễn Anh Đức (giữa) đoạt QBV Việt Nam 2015.

Nguyễn Anh Đức (giữa) đoạt QBV Việt Nam 2015.

21h20: Công bố QBĐ, QBB, QBV của bóng đá nữ.

QBĐ: Huỳnh Như

QBB: Nguyễn Thị Tuyết Dung

QBV: Nguyễn Thị Minh Nguyệt


Nguyễn Thị Minh Nguyệt đoạt QBV nữ Việt Nam 2015.

Nguyễn Thị Minh Nguyệt đoạt QBV nữ Việt Nam 2015.

21h05': BLV Bá Phú và Phi Hùng công bố cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất: Nguyễn Công Phượng.

20h59': Nam ca sĩ Phi Hùng biểu diễn ca nhạc.

20h55: Công bố nữ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Trương Thị Kiều (CLB nữ TP. HCM).


Trương Thị Kiều nhận giải.

Trương Thị Kiều nhận giải.

20h45': Công bố cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất: Abass của B. Bình Dương (vắng mặt vì không ở Việt Nam).

20h41': Công bố cầu thủ futsal nam xuất sắc nhất:


Cầu thủ futsal nam xuất sắc: Trần Văn Vũ (CLB Thái Sơn Nam).

Cầu thủ futsal nam xuất sắc: Trần Văn Vũ (CLB Thái Sơn Nam).

20h33': Tiếp tục là một tiết mục văn nghệ

20h22': Trưởng BTC QBV Việt Nam 2015 vừa phát biểu xong. Giờ đến lượt ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch VFF, phát biểu.

20h10': Hai chương trình ca nhạc vừa kết thúc, các MC đang giới thiệu về buổi lễ.

Tốp 5 Quả bóng vàng nam

1- Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương); SN: 24-10-1985.

Thành tích: vô địch V-League 2007, 2008, 2014, 2015; vô địch Siêu Cúp 2007, 2008, 2014; Vô địch Cúp QG 2015. Được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2014 và 2015.

2- Trần Nguyên Mạnh (Sông Lam Nghệ An); SN: 20-12-1991.

Khoác áo  đội 1 SLNA từ năm 2011. Một năm sau cùng SLNA vô địch giải U.21 toàn quốc, đồng thời đoạt Cúp quốc gia. Năm 2014 cùng ĐTQG lọt vào bán kết AFF Cup.

3- Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T); SN: 1-7-1991.

Khoác áo HN T&T và ĐTVN từ năm 2011. Thành tích: vô địch V-League 2013, vô địch Siêu Cúp QG 2010; Cầu thủ trẻ xuất sắc trong các năm 2010 và 2011; Quả bóng bạc VN năm 2014.

4- Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng); SN: 15-3-1993.

Khoác áo đội 1 SHB Đà Nẵng từ năm 2014 – lúc anh đồng thời được gọi vào ĐTQG và ghi 1 bàn ở bán kết lượt đi AFF Cup vào lưới Malaysia.

Ở đội U.23 VN, Huy Toàn đóng góp 8 pha lập công, trong đó có cú đúp ở trận thắng Indonesia 5-0 trong trận tranh hạng 3 SEA Games 28.

5- Lê Công Vinh (Becamex Bình Dương); SN: 10-12-1985.

Là cầu thủ giàu thành tích của bóng đá VN với đỉnh cao là chức Vô địch AFF Cup 2008; Vô địch V-League 2015, Siêu cúp quốc gia 2015.

Là cầu thủ duy nhất sưu tập đủ các hạng mục của giải thưởng QBV VN với đỉnh cao là 3 QBV 2004, 2006, 2007.

Tốp 5 Quả bóng vàng nữ

1- Nguyễn Thị Tuyết Dung (Hà Nam); SN: 13-12-1993.

Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc tại giải bóng đá nữ U.19 quốc gia 2011.

Ba năm sau Tuyết Dung trở thành cầu thủ xuất sắc tại giải vô địch quốc gia nữ năm 2014 và đoạt danh hiệu QBV Việt Nam 2014.

2- Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội); SN: 16-11-1986.

Cùng ĐTVN giành HCV SEA Games 2005, 2009, 2013, 2014. Bên cạnh đó là các chức vô địch ĐNA 2006, 2012. Ở cấp CLB, Minh Nguyệt cùng Hà Nội I VĐQG 2008, 2009, 2011.

Chị được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc tại giải vô địch quốc gia nữ năm 2013.

3- Huỳnh Như (TPHCM); SN: 28-11-1991.

Vua phá lưới ở giải vô địch quốc gia nữ năm 2013 với 8 bàn thắng; cùng CLB TPHCM VĐQG 2015. Ghi 4 bàn cho ĐTQG ở giải vô địch ĐNA năm 2015.

4- Chương Thị Kiều (TPHCM); SN: 19-8-1995.

Khoác áo CLB TPHCM từ năm 2010 và ĐTQG từ năm 2012. Cùng TPHCM VĐQG 2015. Vô địch AFF Cup cùng ĐT VN năm 2012 và là Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc năm 2012.

5- Đặng Thị Kiều Trinh (TPHCM); SN: 19-12-1985.

VĐQG  cùng TPHCM năm 2004, 2005, 2010, 2015.  HCV Đại hội toàn quốc 2002. Ở ĐTQG Kiều Trinh có 2 lần VĐ SEA Games 2005, 2009, 2 lần VĐ AFF Cup 2006, 2012.

Thành tích cá nhân: Thủ môn xuất sắc nhất giải VĐQG 2010, 2011, 2013, 2015. QBV VN 2011, 2012. Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2012 do AFF bình chọn.

Tốp 3 cầu thủ trẻ nam xuất sắc

1- Nguyễn Tuấn Anh (Hoàng Anh Gia Lai); SN: 16-5-1995.

Hai lần vô địch giải  bóng đá U.21 quốc tế 2014, 2015. Cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch bóng đá U.19 Đông Nam Á 2013; Cầu thủ xuất sắc nhất giải U.21 quốc tế 2014;

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2014 và là Cầu thủ xuất sắc nhất của CLB HA.GL ở V-League 2015.

2- Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T); SN: 29-9-1996.

Trong cùng năm 2015 Duy Mạnh được lên đội 1 HN T&T, đội U.23 và ĐTQG VN. Cùng U.23 VN giành HCĐ SEA Games 28.

Cùng đội bóng thủ đô về nhì ở V-League lẫn Cúp quốc gia 2015. Đáng kể hơn cả là được trao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2015.

3- Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai); SN: 21-1-1995.

Công Phượng cùng U.23 VN giành HCĐ SEA Games 28; Á quân giải U.19 Đông Nam Á 2013, 2014.

Cầu thủ xuất sắc nhất và là Vua phá lưới giải bóng đá quốc tế U.21 2015 dưới màu áo U.21 HA.GL. Chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng phố núi ở V-League 2015 với 6 pha lập công.

BĐS

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại