Tình tiết chứng tỏ Công Vinh bị oan vụ Anh Đức?

Đoàn Dự |

Trong khi báo giới làm ầm lên vụ Công Vinh – Anh Đức thì thực tế người trong cuộc nói rất ít. Mà có đúng là Công Vinh đã gây nên lỗi lầm với người đồng đội?

Khi hay tin Công Vinh nói về mình, Anh Đức phát biểu với Tuổi Trẻ:

“Công Vinh biết gì về lý do xin rút của tôi mà nói, rồi còn phán xét về chuyện tôi không muốn cống hiến cho đội tuyển khiến dư luận bàn tán xôn xao trong thời gian qua.

Công Vinh muốn nói gì về người khác phải suy nghĩ kỹ trước khi nói. Mình biết thì mình nói, còn không biết thì nói để làm cái gì? Nếu Công Vinh có nói như thế trên báo về chuyện này thì nên xin lỗi tôi”.

Vậy, chính xác thì Công Vinh đã nói gì, mà khiến báo giới thi nhau “vùi dập” còn Anh Đức không hài lòng như vậy?


Công Vinh nói 2 lần, Anh Đức nói 1 lần và truyền thông tạo nên 1 cuộc chiến thật sự giữa đôi bên!

Công Vinh nói 2 lần, Anh Đức nói 1 lần và truyền thông tạo nên 1 "cuộc chiến" thật sự giữa đôi bên!

Một tờ báo trích lời CV9:

“Tôi nghĩ việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia là vinh dự với bất kỳ cầu thủ nào.

Nhưng một khi người ta đã không trân trọng nó, không còn khao khát cống hiến cho đội tuyển thì đương nhiên HLV trưởng không muốn triệu tập. Bất cứ HLV nào cũng sẽ gạch tên cầu thủ không còn khao khát lên đội tuyển”.

Cần phải biết vì phát ngôn này, chính các CĐV Việt Nam còn không hài lòng với Công Vinh, chứ chưa nói bản thân Anh Đức.

Nhưng vấn đề là, Tuổi Trẻ lại trích lời Công Vinh, khác biệt đôi chút:

“Được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển là vinh dự với bất cứ cầu thủ nào. Tôi rất tiếc trường hợp Văn Quyết không được triệu tập vì án kỷ luật nhưng đây sẽ là bài học cho Văn Quyết.

Với Anh Đức, tôi được biết Anh Đức muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình nên không lên tập trung. Được triệu tập lên ĐTQG là vinh dự với cầu thủ nhưng nếu họ không thiết tha lên tuyển thì không HLV nào ép họ làm việc đó”.


Công Vinh đã chia sẻ, cảm thông với Anh Đức, hay cố tình ám chỉ gì đó về người đồng đội ở cấp CLB?

Công Vinh đã chia sẻ, cảm thông với Anh Đức, hay cố tình ám chỉ gì đó về người đồng đội ở cấp CLB?

Trong trích dẫn của Công Vinh ở dưới, câu chữ chỉ có đôi chút khác biệt, nhưng sắc thái thể hiện khác hẳn và cảm nhận rất rõ sự thông cảm cho trường hợp của Anh Đức.

Bản thân Công Vinh dù bị báo giới “vùi dập” nhiều trong thời gian qua nhưng gần như không lên tiếng thanh minh. Mới nhất, anh chỉ nói ngắn gọn với Tiền Phong:

“Những gì tôi đã phát biểu là công khai trước nhiều phương tiện truyền thông. Cá nhân tôi cũng nghĩ rằng đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi và Anh Đức đều là đàn ông, có chuyện gì cũng có thể nói với nhau thẳng thắn”.


Mối quan hệ giữa Công Vinh - Anh Đức ở B. Bình Dương dù thế nào cũng không súp lơ như nhiều người vẫn nói!

Mối quan hệ giữa Công Vinh - Anh Đức ở B. Bình Dương dù thế nào cũng không "súp lơ" như nhiều người vẫn nói!

Công Vinh và Anh Đức có thể “bằng mặt mà không bằng lòng” ở B. Bình Dương nhưng rõ ràng, chẳng có lý do gì để tiền đạo này bỗng nhiên “đâm sau lưng chiến sĩ”.

Còn nếu nghĩ những gì phát ngôn là một phút “lỡ lời” của CV9 thì lại càng khó tin. Bởi từ trước đến nay, Công Vinh vốn là cầu thủ cực kì kín kẽ khi trả lời báo chí.

Chân sút xứ Nghệ chỉ còn 1 năm thi đấu nữa là sẽ giã từ sự nghiệp. Một người như Công Vinh chắc chắn sẽ muốn lưu giữ lại trong mắt NHM và đồng nghiệp hình ảnh trọn vẹn, thay vì cuốn mình vào tranh cãi không đâu.

Có lẽ vì thế, ngay cả khi “bị oan”, Công Vinh cũng không lên tiếng thanh minh? Vì thực tế, người Vinh cần nói rõ sự việc nhất là Anh Đức, chứ không phải bất cứ ai khác!

“Nếu Công Vinh có nói như thế trên báo về chuyện này thì nên xin lỗi tôi” – Anh Đức rõ ràng vẫn dành sự tôn trọng và rất tỉnh táo trong câu chuyện đang được báo giới đồn ầm ĩ, khi chưa vội kết tội CV9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại