TIN VẮN CHIỀU 7/12: David Moyes mừng hớn hở vì Rooney... bị cấm

Quảng Tiến (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Tối nay, tiền đạo Wayne Rooney sẽ không thể ra sân trong trận gặp Newcastle vì án treo. Tuy nhiên, HLV David Moyes lại cho rằng đó cũng là chuyện tốt.

Vì ông thầy người Scotland cho rằng Rooney đã phải thi đấu với cường độ cao trong suốt thời gian qua và đây là thời điểm tốt để cho anh có thể nghỉ ngơi.

Man United, thôi đừng "chiêm bao" về Alves! Hôm nay, chàng hậu vệ cánh phải của Barca – Dani Alves đã hùng hồn tuyên bố sẽ không có chuyện anh rời khỏi Nou Camp. Trước đây, báo chí tại TBN liên tục đưa tin về việc Man United đàm phán với Alves để đưa cầu thủ người Brazil sang thi đấu tại Premier League. Hợp đồng của Alves còn hiệu lực tới mùa Hè năm 2015 và năm nay anh cũng đã 30 tuổi.

Jose Mourinho “hạch sách” Hazard. Trước chuyến làm khách tới sân của Stoke, HLV Jose Mourinho đã dành khá nhiều lời khen ngợi cho cậu học trò cưng Eden Hazard. Bên cạnh đó, ông thầy người TBN muốn anh tiếp tục phát huy và làm tốt hơn thế trong những trận đấu tiếp theo.

Sao Fiorentina phủ nhận việc chuyển tới Barca. Cầu thủ chạy cánh Juan Cuadrado của Fiorentina thổ lộ, anh chưa hề nhận được bất kỳ lời đề nghị nào từ phía Barca như báo giới vẫn đồn thổi bấy lâu nay.

Mata sẽ ở lại và chiến đấu tới cùng. Tiền vệ Juan Mata khẳng định anh vẫn đang sống những ngày tháng vô cùng tươi đẹp tại Stamford Bridge. Cầu thủ người TBN không hề tỏ ra bức xúc vì việc phải ngồi trên băng ghế dự bị. Trái lại, Mata còn cảm thấy vui thích với điều này khi anh liên tục phải tự hoàn thiện bản thân để cạnh tranh suất đá chính.


	Tiền vệ Juan Mata

Tiền vệ Juan Mata

Benitez báo hung tin. HLV Rafa Benitez thông báo, Marek Hamsik nhiều khả năng sẽ không thể ra sân trong trận đấu giữa Napoli và Arsenal tại Champions League sắp tới vì chưa kịp bình phục chấn thương.

Arsenal tăm tia "hàng ế" của Chelsea. Báo giới nước Anh đưa tin, Arsenal hiện đang rất quan tâm tới trường hợp tiền đạo Demba Ba của Chelsea, người vẫn liên tục ngồi ngoài dự bị cho Torres và Eto'o. Thêm nữa, thương vụ này sẽ được Pháo thủ xúc tiến ngay trong kỳ CN tháng Giêng tới.

Walcott vẫn muốn làm trung phong. Một lần nữa Theo Walcott khẳng định trước báo giới rằng anh muốn chơi ở vị trí trung phong chứ không phải là thiên về cánh như hiện tại. Tuy nhiên, điều này có phần hơi khó thực hiện khi Giroud vẫn đang thi đấu với phong độ khá tốt (7 bàn sau 13 trận).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại