Tiết lộ: Chelsea đã giúp Man United chiêu mộ Di Maria

Song Nhi |

Trên Le 10 Sport, HLV Blanc vừa tiết lộ lý do thật sự về thương vụ Di Maria bất ngờ gia nhập Man United trong phiên chợ Hè qua.

Trong phiên chợ chuyển nhượng Hè qua, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG muốn chiêu mộ cả ngôi sao chạy cánh Di Maria và trung vệ David Luiz.

Nhưng vì sợ vi phạm luật Công bằng tài chính, nên ông chủ Arab chỉ có thể lựa chọn một trong hai. Chủ tịch Al-Khelaifi muốn Di Maria trong khi HLV Laurent Blanc cần một trung vệ đẳng cấp để gia cố hàng thủ PSG.

Paul Scholes lên tiếng về sự khác biệt giữa Man City & Man United Paul Scholes lên tiếng về sự khác biệt giữa Man City & Man United

Trong buổi bình luận trên kênh ITV, Paul Scholes đã thẳng thắn chỉ ra rằng NHM Man City không tạo được chỗ dựa cho thầy trò Pellegrini.

Trên Le 10 Sport, HLV Blanc tiết lộ ông đã phải đấu tranh với Chủ tịch Al-Khelaifi và rốt cuộc đã thuyết phục thành công người đứng đầu sân Parc des Princes bỏ ra 50 triệu bảng để ký hợp đồng với David Luiz.

Ở thời điểm đó, chính Di Maria cũng muốn gia nhập PSG. Vì với dàn sao chất lượng, tuyển thủ Brazil tin rằng PSG đủ sức cạnh tranh ở Champions League, đấu trường mà Man United thậm chí không được góp mặt.

Nếu Chelsea không đẩy được David Luiz cho PSG, có lẽ Di Maria đã không gia nhập Man United
Nếu Chelsea không đẩy được David Luiz cho PSG, có lẽ Di Maria đã không gia nhập Man United

Nhưng chính việc Chelsea đẩy David Luiz cho PSG đã gián tiếp khiến Di Maria không còn lựa chọn tốt nhất, nên mới đồng ý chuyển tới sân Old Trafford.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại