Tiếp vụ De Gea: Không mua được người, Real chịu phạt

NT |

Nếu không mua được David de Gea ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, Real Madrid sẽ phải mất một khoản tiền khá lớn.

Như báo chí đã đưa tin, với việc thương vụ David de Gea đến Real Madrid nhiều khả năng đã đổ vỡ, thủ thành người Tây Ban Nha sẽ phải ở lại Manchester United trong năm cuối cùng của hợp đồng, với nguy cơ phải bị đày lên băng ghế dự bị, đồng nghĩa với việc có khả năng mất suất dự Euro 2016 tại Pháp.

Và nếu Real Madrid không thể mua được thủ thành 24 tuổi người Tây Ban Nha ngay trong hè này,họ sẽ phải chịu phạt một khoản tiền lên tới 10 triệu euro, như là một phần trong thỏa thuận trước đó giữa De Gea và CLB.

Cũng theo tờ AS (có trụ sở tại Madrid), trong thỏa thuận đó còn có điều khoản David de Gea sẽ mất một số tiền lên tới 8 triệu euro nếu không chuyển đến Real Madrid trong vòng 5 năm tới.

Tuy vậy, sự lằng nhằng bởi số phận của Keylor Navas cũng như quyết tâm của BLĐ M.U đang khiến mọi chuyện hết sức rắc rối.

Và niềm hy vọng duy nhất để thương vụ này thành công đó là việc chủ tịch Florentino Perez vẫn còn quyết tâm đưa De Gea về Santiago Bernabeu.

Cho tới thời điểm này, Real đã chi tới gần 32 triệu euro cho vị trí thủ môn. Bao gồm 10 triệu cho Keylor Navas, 6 triệu cho Casilla, và 16 triệu cho hai năm hợp đồng của Casillas.

Đó là chưa kể đến các khoản tiền phạt cho De Gea (nếu có) hoặc tiền để mua thủ môn này từ M.U (nếu thương vụ thành công).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại