Thua đau đớn, Wenger bình tĩnh lạ thường

Lupo |

Một lần nữa, Arsenal của Wenger lại bại dưới tay Chelsea.

Không quá giận dữ như mọi lần, Wenger chỉ xuất hiện với vẻ mặt thất vọng trước báo giới. Trong khi tất cả chờ đợi những lời chỉ trích cho Diego Costa thì Giáo sư lại nói khá nhẹ nhàng:

"Diego Costa đã khiến Arsenal 2 lần mất người trong mùa giải này. Đó là những gì mà tôi phải chấp nhận. Anh ta rất láu cá và thực tình, tôi không buộc tội Costa.

Tuy nhiên, trọng tài dường như đã rút thẻ đỏ hơi vội vàng. Tình huống đó tôi chưa biết liệu Costa đã việt vị hay Mertesacker đã chạm vào bóng hay chưa. Dù sao thì quyết định đuổi Mertesacker cũng được đưa ra và tôi cảm thấy thất vọng".

Mertesacker nhận thẻ đỏ từ sớm khiến Arsenal đánh mất thế trận.
Mertesacker nhận thẻ đỏ từ sớm khiến Arsenal đánh mất thế trận.

Nhắc đến mục tiêu vô địch, Wenger vẫn tỏ ra đầy tin tưởng: "Vẫn còn một đoạn đường dài trước mắt. Trong trận thua này, điểm tích cực là các cầu thủ không để mất tinh thần, nỗ lực đến phút cuối cùng".

Phía bên kia chiến tuyến, Hiddink lại không quá vui mừng với thắng lợi. Ông cho rằng chặng đường của Chelsea còn rất dài và 3 điểm trước Arsenal hay đội nào khác cũng chẳng mấy khác biệt.

Chiến lược gia này cũng khẳng định tính chính xác trong quyết định đuổi Mertesacker của trọng tài: "Tôi nhìn rõ Costa đã phạm lỗi. Do đó thẻ đỏ dành cho Mertesacker là đúng".

Thất bại 0-1 trên nhà khiến Arsenal rơi xuống vị trí thứ ba, kém đội đầu bảng Leicester 3 điểm. Còn Chelsea đã vươn lên thứ 13 với 28 điểm sau 23 trận.

 

Arsenal 0-1 Chelsea

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại