Thêm một đội bóng bị nghi bán độ tại SEA Games

Thừa Phong |

Làng bóng đá Đông Nam Á đang liên tiếp đón nhận những tin tức không mấy vui vẻ.

Theo một báo cáo của Cục Điều tra Tham nhũng CPIB có trụ sở tại Singapore, U23 Lào cũng đang có những dấu hiệu của bán độ.

Trận đấu bị đặt vào diện nghi vấn là giữa U23 Lào và U23 Malaysia ở vòng bảng SEA Games 28.

Trong trận này, 2 trụ cột của đội bóng xứ Triệu Voi Sipasong Bounthavy và Inthilath Sengdao đều vắng mặt.

Các nhân viên điều tra đã phát hiện bộ đôi cầu thủ này ở trong xe bus khi mà trận đấu còn đang diễn ra.

Bản thân HLV David Booth không đưa ra được nguyên nhân đủ thuyết phục khi để 2 cậu học trò ngồi ngoài.

Ngoài CPIB, Sportradar, công ty chuyên phân tích cá cược thể thao, cũng đã nắm trong tay không ít thông tin liên quan đến trận U23 Lào vs U23 Malaysia.

Hiện vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào được đưa ra. Các bên liên quan đều tỏ ra đặc biệt thận trọng.

Đây là lần thứ ba môn bóng đá SEA Games 28 dính vào nghi án dàn xếp tỉ số.

Trước đó, Trưởng đoàn Henriques Mendez của U23 Đông Timor đã bị bắt do nhận 15000 USD từ một đường dây cá độ.

Mới đây, U23 Indonesia cũng rơi vào tầm ngắm của cơ quan điều tra khi một đoạn băng ghi âm về việc dàn xếp kết quả trận tranh hạng ba được công bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại