“Tha” cho Công Phượng hôm nay được không?

Lupo |

Chiều nay 20/6, tiền đạo xứ Nghệ nhiều khả năng sẽ ra sân ngay sau khi trở về từ SEA Games.

Mặc dù biết cậu học trò vừa phải cày ải trên đất Singapore, HLV Graechen vẫn muốn đưa anh vào đội hình xuất phát trận gặp Công an Nhân dân:

Công Phượng sẽ đá chính khi gặp đội Công an Nhân dân. Tôi không thấy có vấn đề nào về sức khỏe của cậu ta. Công Phượng đã sẵn sàng gánh vác trọng trách ghi bàn cho HAGL”.

Đúng là Phượng chẳng hề bị chấn thương, tuy nhiên theo các chuyên gia, anh cần khoảng một tháng để hồi phục hoàn toàn.

Tính từ đầu năm 2015, tiền đạo xứ Nghệ là một trong những cầu thủ bận rộn nhất.

Anh liên tục ra sân tại V-League, vòng loại U23 châu Á rồi đến SEA Games. Chưa kể cả 2 lần lên tuyển đều phải tập luyện với cường độ rất cao để “nhồi” thể lực.

Công Phượng đã trải qua thời gian tập luyện thi đấu liên tục không được nghỉ ngơi.
Công Phượng đã trải qua thời gian tập luyện thi đấu liên tục không được nghỉ ngơi.

Tính tổng cộng, Công Phượng đã chơi khoảng 25 trận đấu cả chính thức lẫn giao hữu trong chưa đầy 6 tháng. Mật độ thi đấu khá dày với một cầu thủ nội.

Bên cạnh đó, vị trí mà tiền đạo xứ Nghệ thi đấu là điểm nóng trên sân, thường xuyên bị đối thủ “chăm sóc”.

Có thể hiện tại Phượng chưa có dấu hiệu xuống sức. Nhưng nếu không có kế hoạch để giảm tải cho anh, chắc chắn sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng.

HAGL có 2 trường hợp vẫn ra sân khi chấn thương chưa dứt hẳn, để rồi liên tục tái phát và phải chữa trị khá lâu là Tuấn Anh và Xuân Trường.

Chẳng ai muốn Công Phượng đi vào “vết xe đổ” của 2 người đồng đội.

Mục tiêu hiện tại của HAGL là trụ hạng, trong một chừng mực nào đó, HLV Graechen không cần quá “sống chết” ở Cúp Quốc gia.

Vì thế, ông thầy người Pháp nên cân nhắc việc sử dụng anh sao cho hợp lý. V-League còn tới 14 vòng đấu và nếu chẳng may Công Phượng gặp trục trặc, đội bóng phố Núi sẽ rất khó khăn.

hlv trưởng đtqg và u23 việt nam
toshiya miura
“Các cầu thủ hãy xin phép CLB được nghỉ 1 tuần, nghỉ tuyệt đối, để tránh nguy cơ chấn thương vì quá tải”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại