Tấn Trường nói ít, làm nhiều

vytran |

Gia nhập nhóm cầu thủ tiền tỉ nhưng khác với nhiều đồng nghiệp sính hưởng thụ, Tấn Trường được yêu mến vì dám sống hết mình.

Vào sòng bạc chuộc anh trai

Người Đồng Tháp vốn chẳng lạ gì tính cách sống hết lòng vì gia đình, bạn bè của Tấn Trường. Khoản tiền lót tay 5 tỉ đồng nhận của đội bóng quê hương hồi cuối năm 2010, Tấn Trường mua đất ở Cao Lãnh, xây phòng trọ cho sinh viên thuê với giá rẻ. Thương mẹ và anh trai, Tấn Trường quyết định xây mới lại căn nhà mà gia đình đang ở, đồng thời mua cho hai người anh trai một chiếc xe khách để làm ăn.Sau khi lấy vợ, Tấn Trường giao cho bà xã trông nom tiệm cà phê internet, còn anh hùn tiền với người bạn thuê mảnh đất ở quận Tân Bình xây cụm 6 sân cỏ nhân tạo cho thuê, vừa giúp gia đình có thêm thu nhập vừa tạo công ăn việc làm cho người thân cũng như một số bạn bè chưa có việc làm.

Thủ môn Tấn Trường thi đấu rất cố gắng trong trận giao hữu với Nhật Bản tại Kobe tối 7-10. Ảnh: AP

Mấy tháng trước, người anh trai nghe bạn bè rủ rê sang Campuchia đánh bạc, bỏ bê công việc lái xe.Thua sạch tiền phải làm giấy thế thân. Vừa sốc vừa giận nhưng không đành lòng để anh trai bị “cắt nội tạng mang bán”, Tấn Trường cùng người thân lặn lội mang 500 triệu đồng chuộc anh trai. Sợ anh trai trở lại con đường cờ bạc, Tấn Trường rủ anh lên TPHCM làm việc.

Cái tình với Đồng Tháp

Cái tin Tấn Trường đầu quân cho Sài Gòn Xuân Thành với giá 9 tỉ đồng khiến những người không hiểu chuyện cho rằng anh phụ bạc đội bóng quê hương. Kỳ thực, Tấn Trường lãnh chưa đến 2 tỉ đồng lót tay.Toàn bộ khoản tiền còn lại được giao cho Đồng Tháp cũng như nhà môi giới. Tuy nhiên, thủ môn số 1 tuyển Việt Nam vẫn chấp nhận: “Ở Đồng Tháp, Bửu Ngọc đủ sức thay thế tôi. Bán tôi, CS Đồng Tháp có thêm tiền để lo cho mùa giải tới. Tôi không hề bạc tình, tôi làm gì cũng nghĩ đến bạn bè, đồng đội và các thầy ở CLB”.

Dư luận từng nghi ngờ Tấn Trường sau vụ anh xin rời khỏi tuyển Việt Nam khi không được bắt chính ở trận ra mắt HLV Falko Goetz gặp tuyển Macau. Tấn Trường lý giải: “Lúc đó đau lưng quá, gia đình lại gặp sóng gió, tôi muốn xin về chứ có ở lại thì tâm trí và thể trạng cũng không bảo đảm. Tôi chưa bao giờ có ý định quay lưng với đội tuyển, cũng không có chuyện ngại khó, đụng chạm thầy hay đồng đội”. Tính Tấn Trường vốn thế, nói ít làm nhiều.

Theo NLd

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại