"Siêu quần short" tiêu tốn hàng chục tỉ đồng

Lupo |

Một chiếc quần được thiết kế khá đơn giản nhưng lại mang giá trị rất cao.

Ngày 2/5 tới, trận đấu quyền anh giữa Pacquiao (hay thường được gọi là PacMan) và Mayweather sẽ diễn ra tại MGM Grand Garden Arena (Las Vegas – Mỹ).

Đây là cuộc so găng được coi là đắt giá nhất thế giới khi tổng số tiền của các bên liên quan đưa vào lên đến 300 triệu USD.

Rất nhiều CĐV sẵn sàng bỏ ra từ 5000 đến 10.000 USD để mua vé xem trận đấu. Trên thị trường chợ đen còn có người rao bán vé với giá 100.000 USD.

Hôm qua, quản lý của tay đấm Pacquiao là Eric Pineda đã tiết lộ trang phục thi đấu trong cuộc so găng tới.

Đáng chú ý, chiếc quần mà PacMan sẽ mặc trong trận đấu sẽ được in logo của 6 nhà tài trợ. Tổng số tiền mà các hãng đã bỏ ra để hiện diện tại đây lên đến 2,25 triệu USD (khoảng 48 tỉ đồng).

Nhiều fan hâm mộ đã gọi đây là "chiếc quần đắt nhất thế giới".

Số tiền quảng cáo trên quần thi đấu quyền anh rất lớn
Số tiền quảng cáo trên quần thi đấu quyền anh rất lớn

Ông Eric Pineda còn tiết lộ rằng đang có thêm một vài nhãn hiệu muốn được hiện diện trên chiếc quần đắt giá này.

Ngoài ra, tay đấm người Philipines được trang bị cả miếng bảo vệ răng trị giá 25.000 USD (xấp xỉ 540 triệu đồng).

Miếng bảo vệ răng sặc sỡ của Pacquiao
Miếng bảo vệ răng sặc sỡ của Pacquiao

PacMan, người vừa được ngôi sao phim hành động Sylvester Stallone viếng thăm, sẽ nhận được ít nhất 50 triệu bảng cho trận đấu này.

Trong khi đó đối thủ của anh Mayweather dự kiến thu về 80 triệu bảng.

Pacquiao đã vô địch thế giới ở bảy hạng cân khác nhau. Anh được Hiệp hội các cây bút quyền anh của Mỹ bầu chọn là võ sĩ hay nhất thập kỷ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại