Siêu nhân cứu Phó Chủ tịch Man United khỏi "mất ghế" là ai?

Triệu Mẫn |

Phó Chủ tịch Man United - Ed Woodward có thể "mất ghế" trong một ngày không xa, nếu chẳng thể mang về một cái tên tương xứng, bù lại nỗi đau để mất Pedro vào tay Chelsea.

Sadio Mane

Sadio Mane là cái tên triển vọng.

Sadio Mane là cái tên triển vọng.

Sadio Mane đã chứng tỏ mình không hề kém cạnh ai khi chơi ở Southampton. Kinh nghiệm 1 năm chinh chiến ở đấu trường Premier League của anh có thể là sự hấp dẫn khó cưỡng khiến Van Gaal quay ngoặt mục tiêu dòm ngó.

Điểm rắc rối lớn nhất là Mane vẫn còn thời hạn hợp đồng 3 năm với Southampton và CLB này cũng chẳng muốn mất thêm một ai nữa khi để Schneiderlin đến Old Trafford mùa Hè qua.

Marco Reus

Marco Reus.

Marco Reus

Man United đã đánh động với Marco Reus vào mùa Hè năm ngoái. Tuy nhiên, hồi tháng Hai, anh lại kí một hợp đồng mới với Dormund.

Dù vậy, Dormund đã thừa nhận rằng họ dự kiến sẽ mất ít nhất một cầu thủ quan trọng trong kì chuyển nhượng năm nay bất chấp việc đội hình hiện tại vẫn đang nguyên vẹn.

Reus bỏ tham gia trận đấu giao hữu ở Na Uy trong tuần này với lí do khó hiểu là không muốn chứ chẳng phải chấn thương khiến nhiều nghi ngờ bắt đầu bùng nổ.

Isco

Isco là sự lựa chọn hoàn hảo ở Man United.

Isco là sự lựa chọn hoàn hảo ở Man United.

Có một sự khác biệt về vị trí của Isco với Reus. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề khi đây là mẫu cầu thủ có thể chơi tốt ở mọi chỗ được giao.

Man United hiện tại có rất nhiều tiền vệ nhưng anh có thể được giao vị trí số 10 như cách Van Gaal đã làm với Depay, Januzaj và Mata.

Isco cũng có nhiều lời đề nghị vào mùa Hè này nhưng có lẽ anh sẽ ở lại Real bởi đó là một phần trong kế hoạch của Benitez.

Antoine Griezmann

Antoine Griezmann

Antoine Griezmann

Cầu thủ người Pháp đã được Chelsea liên hệ vào mùa Hè nhưng đó là trước khi đội bóng London có Pedro. Anh sở hữu tốc độ, nhanh nhẹn và một khả năng săn bàn đáng nể với 22 lần lập công trong 37 trận La Liga mùa trước.

Van Gaal đang cần cái tên như thế, kẻ "dội bom" thứ thiệt cho CLB của mình. Tuy nhiên, theo báo chí Tây Ban Nha, Griezmann có điều khoản mua lại lên đến 55 triệu bảng, con số khiến Quỷ đỏ cũng khó lòng chịu chi.

Gareth Bale

Gareth Bale

Gareth Bale

Đó sẽ là một giấc mơ có thật với Ed Woodward nếu như ông mang Bale về cho Man United.

Năm 2013, họ đã cố gắng liên hệ để sở hữu cầu thủ này nhưng không thành công. Anh chấp nhận rời Tottenham đến Real Madrid.

Mùa giải năm ngoái, Bale gây thất vọng lớn và đó là lí do khiến người ta suy đoán một chuyến hồi hương từ cầu thủ chạy cánh này. Tuy nhiên, Benitez đời nào để anh ra đi khi có lần ông đã bóng gió nói rằng sẽ xây dựng đội hình quanh Gareth Bale.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại