Siêu Cúp Anh: Wenger-Arsenal và cuộc hồi sinh nhờ… Man City

Song Nhi |

(Soha.vn) - Không quá lời khi cho rằng chính Man City đã góp một tay giúp HLV Wenger thay đổi triết lý làm bóng đá và đang dần hồi sinh thế lực Arsenal.

Khi Sagna hết hợp đồng và đang cân nhắc tương lai, Nasri và Clichy đã lôi kéo hậu vệ đồng hương người Pháp rời Arsenal để gia nhập Man City.

“Về Etihad để giành danh hiệu, để được đãi ngộ tốt hơn”, đó là những gì Nasri và Clichy đã nói với Sagna. “Arsenal không khác gì các đội bóng còn lại, họ là một trong số những đội bóng chúng tôi phải đánh bại”, tuyên bố của Sagna càng xát thêm muốn vào nỗi đau của NHM Pháo thủ London.

Có trơ lì cảm xúc thì có lẽ NHM Arsenal cũng không thể quên được mối thù bị Man City hút máu kể từ khi đội bóng nửa xanh thành Manchester được các ông chủ Arab thôn tính năm 2008. Trước Sagna, hàng loạt ngôi sao của Arsenal như Kolo Toure, Adebayor, Clichy, Narsri lũ lượt rời Etihad để chuyển đến bến mơ Etihad.

Dĩ nhiên, những vụ “cướp người” mà Man City liên tiếp nhắm vào Arsenal không phải là nguyên nhân duy nhất khiến pháo thủ thành London bị các thế lực lớn của châu Âu chèn ép. Song nó chắc chắn là một phần nguyên nhân khiến The Gunners phải trải qua 9 năm tay trắng.

Sau Ozil, Sanchez sẽ còn những hợp đồng bom tấn nữa đổ bộ xuống sân Emirtes
Sau Ozil, Sanchez sẽ còn những hợp đồng bom tấn nữa đổ bộ xuống sân Emirtes

Song nếu nhìn theo hướng tích cực, chính việc bị Man City “hút máu” đã giúp HLV Wenger tỉnh ngộ để thay đổi cách làm bóng đá của mình. Wenger luôn nói không với việc mua sao mà chỉ tập trung phát hiện và đào tạo các nhân tố trẻ và giờ thì chính ông cũng nhận ra rằng đó không phải là cách làm hay trong thời đại thành công được quyết định rất nhiều bởi đồng tiền.

Wenger đã chịu thay đổi và có cái nhìn thoáng hơn, đó là dấu hiệu rõ rệt nhất NHM Arsenal nhìn thấy ở Giáo sư người Pháp. Ozil đến Emirates, ngôi sao người Đức chưa thể ngay lập tức giúp Arsenal vô địch Premier League, cũng không tiến quá xa ở Champions League, nhưng chiếc Cúp FA là đủ để Arsenal chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài gần một thập kỷ.

“Chỉ trong 2 năm chúng tôi đã chiêu mộ Ozil, Alexis Sanchez. Nếu là 5 năm trước đây, chúng tôi chắc chắn đã mất cả Ozil lẫn Sanchez”, HLV Wenger khẳng định đã qua rồi cái thời Arsenal trở thành địa điểm để các đội bóng lớn như Man City đổ xô đến hút máu.

Sau Ozil là Alexis Sanchez và chắc chắn Arsenal sẽ không dừng mua sắm. Áp lực thành tích buộc Wenger phải bổ sung thêm một chân sút cự phách, một tiền vệ ở đẳng cấp hàng đầu và một trung vệ thay thế Vermaelen đang chờ ngày gia nhập Barca. Arsenal đã không còn áp lực phải thắt lưng buộc bụng trả nợ và Wenger giờ có thể thoải mái bung két mà không còn nỗi lo về tài chính.

Man City đã dạy cho Wenger-Arsenal một bài học về thành công trong bóng đá hiện đại, ở đó giá trị của đồng tiền gần như mang tiếng nói quyết định. Trước trận tranh Siêu Cúp Anh, có lẽ NHM Arsenal phải thầm cảm ơn Man City, bởi chính nhà ĐKVĐ Premier League giúp Wenger thay đổi nhận thức để làm sống lại Arsenal hào hùng một thuở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại