SHB Đà Nẵng và công cuộc bảo vệ “ngai vàng”

Giai đoạn khó khăn đã ở lại phía sau lưng, giờ là lúc SHB Đà Nẵng tập trung cho mục tiêu bảo vệ “ngai vàng” V.League.

SHB Đà Nẵng và công cuộc bảo vệ “ngai vàng”
 

Cửa vô địch vẫn rất sáng

HLV Lê Huỳnh Đức từng lắc đầu nói rằng: “Cửa vô địch của SHB Đà Nẵng xem như đã khép lại”. Nhưng đó là thời điểm mà đội bóng sông Hàn đang chơi canh bạc tất tay, vừa quyết tâm V-League, vừa đặt tham vọng ở AFC Cup nên không còn đủ sức để duy trì phong độ. Và rồi, khi giấc mơ châu lục tan vỡ, họ vẫn kịp trở lại để tiếp tục cuộc đua V-League.

Có thể nói, SHB Đà Nẵng càng khó khăn càng cho thấy bản lĩnh của họ lớn đến nhường nào. Đơn cử ở trận gặp SL Nghệ An tại vòng 11 trên sân Chi Lăng, nhiều người đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu nổi vì sao SHB Đà Nẵng lại có thể lội ngược dòng ngoạn mục như thế. Trong thế sức cùng lực kiệt, cầu thủ đi bộ nhiều hơn di chuyển, lại bị dẫn trước 2 bàn nhưng đội bóng sông Hàn vẫn đánh bại SL Nghệ An chung cuộc với tỷ số 3-2. Nói một cách chính xác, SHB Đà Nẵng đã chiến thắng bằng bản lĩnh, đẳng cấp của một đội bóng lớn.

Xin mượn lời của HLV Nguyễn Hữu Thắng, bại tướng trên sân Chi Lăng, để nói về đội bóng sông Hàn: “SHB Đà Nẵng thực sự xứng đáng là một ứng viên nặng ký cho chức vô địch năm nay. Đà Nẵng có những cầu thủ có thể làm nên điều thần kỳ như Merlo mà không một cầu thủ nội nào làm được. Đà Nẵng có những cá nhân có thể tỏa sáng đúng lúc như Quốc Anh và đặc biệt có một nhạc trưởng đúng nghĩa như Minh Phương...”.

Nhưng có lẽ quan trọng nhất, SHB Đà Nẵng là một đội bóng luôn được tiếp những “liều doping” tinh thần. Thành công của SHB Đà Nẵng trong những trận cuối lượt đi ngoài nỗ lực tuyệt vời của các cầu thủ còn là dấu ấn cầm quân của HLV Lê Huỳnh Đức. Những giải pháp “chữa cháy” như ký hợp đồng tạm thời 3 trận với trung vệ Chinedu hay kéo Hà Minh Tuấn về đá tiền vệ cánh trái đã giúp đội bóng sông Hàn vượt qua giai đoạn khắc nghiệt nhất.

 Quốc Anh Ảnh: DƯ HẢI

Quốc Anh Ảnh: DƯ HẢI

Thanh lọc ngoại binh

Gần 3 tuần nghỉ ngơi giữa giai đoạn (từ 28-5 đến 15-6) là khoảng thời gian vô cùng quý giá để các cầu thủ SHB Đà Nẵng hồi phục thể lực và củng cố lại lực lượng để sẵn sàng vào chặng đua nước rút. Về lực lượng, SHB Đà Nẵng không có sự biến động nào về nội binh. Trong đó, đáng tiếc nhất là trường hợp của Phan Thanh Hưng. Tiền vệ trung tâm này bị kỷ luật dính đến những chuyện “ngoài chuyên môn” và Huỳnh Đức khẳng định sẽ không dùng ở giai đoạn lượt về vì chưa chịu tu tỉnh. Tuy nhiên, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ có những điều chỉnh về ngoại binh. Theo đó, trung vệ Chinedu không được tiếp tục trọng dụng, dù chơi khá ấn tượng. Tiền đạo Danny sau lượt đi đã bộc lộ những hạn chế chuyên môn nên cũng sẽ được thanh lý hợp đồng (Danny chỉ ký hợp đồng 3 tháng).

Lượt về này, ngoài sự góp mặt trở lại của trung vệ Sabin Cosmin Goia, SHB Đà Nẵng sẽ đón chào một ngoại binh chơi trên hàng công là tiền đạo Milorad Janjus. Chân sút người Serbianày có thể hình, thể lực tốt và từng được SHB Đà Nẵng kiểm nghiệm qua giải đấu giao hữu đầu mùa. Ngoài ra, hàng thủ SHB Đà Nẵng sẽ đón sự trở lại của trung vệ kỳ cựu Châu Lê Phước Vĩnh.

Kết thúc lượt đi, SHB Đà Nẵng đứng thứ 5 trên BXH với 17 điểm, thua đội đầu bảng SL Nghệ An 3 điểm nhưng còn đến 2 trận chưa đá (với Đồng Nai và HAGL). Nếu tận dụng tốt cơ hội ở hai trận đá bù này, đội bóng sông Hàn sẽ gia nhập tốp đầu và khi đó sẽ dễ dàng toan tính hơn cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Còn bây giờ, thầy trò Huỳnh Đức đang tích cực tập luyện cho mục tiêu bảo vệ “ngai vàng”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại