SEA Games 28: Thể thao Việt Nam lần đầu bị xử ép

Đoàn Dự |

Chiều nay ở nội dung bóng bàn đơn nữ, VĐV Việt Nam đã đụng độ đối thủ chủ nhà và chịu rất nhiều áp lực, kể cả bị xử ép.

Trong trận đấu giữa VĐV Nguyễn Thị Nga với Isabella của chủ nhà Singapore ở vòng bảng, đơn nữ bóng bàn, HLV Nguyễn Nam Hải bất ngờ bị thẻ đỏ và phải lên ngồi trên khán đài.

Mất người thầy thân quen ở bên cạnh, lại phải thi đấu trước sức ép từ NHM chủ nhà, Nguyễn Thị Nga đơn độc thấy rõ. Nhưng cô đã thi đấu kiên cường, để giành chiến thắng 3-2.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Nguyễn Nam Hải nói với Zing.vn:

“Khi Nga chuẩn bị giao bóng ở điểm 6-3 set thứ tư, tôi bất ngờ bị trọng tài phạt thẻ đỏ với lỗi kỹ thuật.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, lúc đó tôi đang lấy tay lau mồ hôi trán thì bị trọng tài phạt lỗi chỉ đạo học trò khi trận đấu đang diễn ra.

Thật vô lý, học trò của tôi đang dẫn điểm và có khả năng giành chiến thắng ngược trước vận động viên chủ nhà, đây có lẽ là lý do chính khiến họ đưa ra phán xét”.

SEA Games 28 được tổ chức rất to đẹp và hiện đại. Tuy nhiên công tác trọng tài, vấn đề vốn luôn nổi cộm ở các kì Đại hội Thể thao ĐNÁ, có lẽ khó lòng được thật sự công minh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại