Scolari đã chọn, xin đừng phán xét!

Song Nhi |

(Soha.vn) - Bản danh sách 23 tuyển thủ Brazil vừa được công bố đã xuất hiện những lời bàn tán. Song đây đâu có phải là lần đầu tiên HLV Scolari phải hứng chịu những lời chỉ trích.

Danh sách 23 tuyển thủ Selecao dự VCK World Cup 2014 đã được chốt lại. Không Lucas Leiva, Lucas Moura, Coutinho và đặc biệt không có Robinho, Ronaldinho và Kaka. Những cái tên được nhắc đến sau đều là những ngôi sao đình đám và cái tên của họ vẫn còn sức hút. Nên có thể hiểu được những phản ứng trái chiều từ NHM Brazil.

“Tôi biết sẽ có những người bàn tán về quyết định này. Nhưng chẳng là gì so với những áp lực mà tôi từng phải hứng chịu trước thềm World Cup 2002”, theo lời giải thích của HLV Scolari, ông thậm chí còn phải ngủ ở một khách sạn mà không ai được biết để trốn tránh dư luận.

12 năm trước, khi Scolari kiên quyết loại Romario ra khỏi đội hình ĐT Brazil, cả xứ Samba lao vào chỉ trích. Vì trước đó, nhà cầm quân 65 tuổi này vốn đã bị truyền thông và NHM Brazil đánh cho tơi tả khi ngay trận đầu cầm quân đã nhận thất bại 0-1 trước Uruguay.

Tuy nhiên, Scolari vẫn giúp Selecao vượt qua vòng loại để giành vé dự VCK World Cup 2002 và trên đất Nhật Bản-Hàn Quốc năm đó, cựu HLV Chelsea đã đập tan tất cả những hoài nghi, những lời chửi rủa hướng về phía ông khi giúp ĐT Brazil vô địch thế giới một cách đầy thuyết phục. Và cho đến thời điểm hiện tại, tất cả đều phải thừa nhận Scolari xứng đáng là chiến lược gia phù hợp và thành công nhất với Selecao trong khoảng hơn 2 thập kỷ qua.

ĐT Brazil sẽ đi lại con đường vô địch năm 2002 trong lần thứ 2 HLV Scolari nắm quyền?

Nếu như Dunga bị chỉ trích vì lối đá thực dụng, Menezes theo đuổi thứ bóng đá tấn công nhưng lại thiếu kiên định trong chiến lược xây dựng đội bóng, thì ở Scolari có sự kết hợp hoàn hảo giữa lối chơi truyền thống của các vũ công Samba với tính kỷ luật và khoa học của bóng đá châu Âu.

Có thể khẳng định, Scolari không giống với bất cứ nhà cầm quân nào khác bởi ông... chẳng đi theo một trường phái nào cụ thể. Mỗi đội tuyển, mỗi câu lạc bộ, Big Phil luôn tự tìm ra một lối chơi và nhân sự phù hợp nhất với lối chơi ấy. Nên khi Scolari loại Kaka, Robinho hay Ronaldinho, đó đều nằm trong chiến lược của ông cả.

Trong chiến lược xây dựng một đội bóng chơi an toàn, thực dụng, chỉ cần vài ngôi sao mang tố chất Samba bẩm sinh như Neymar và Oscar là đủ. Nên nhớ, Kaka, Ronaldinho giờ chỉ còn “ăn mày dĩ vãng”, còn Robinho đã chỉ còn là cái bóng của chính anh từ cách đây vài mùa bóng rồi.

Scolari kiên định trong cách làm việc đến mức khô khan. Những giọt nước mắt của Romario năm 2002 không làm ông mủi lòng. Những lời kêu gọi trao cơ hội cho những tài năng bản xứ cũng bị ông gạt đi ngay lập tức. Scolari có vẻ như đang đi lại con đường đã đưa ông lên đỉnh cao thế giới 12 năm trước. Đó là những ngôi sao chơi bóng ở cựu lục địa, thấm nhuần tính kỷ luật và khoa học của người châu Âu. Với độ tuổi trung bình 26, đó cũng chính là độ tuổi trung bình của Selecao bước lên bục vinh quang trên đất châu Á năm 2002.

Một khi LĐBĐ Brazil đã quyết định mời lại Scolari, đồng nghĩa CBF phải chấp nhận mọi lựa chọn của nhà cầm quân từng dám tuyên bố "Pele biết quái gì về bóng đá". Với đội hình này, Brazil vừa vô địch Confed Cup 2013. Nên đừng tranh cãi nữa khi Big Phil đã tự tin cho rằng đây sẽ là tập thể đủ giúp Selecao vô địch World Cup 2014 ngay trên chính quê hương nhà.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại