“Running Man” Vũ Xuân Tiến giao lưu trả lời độc giả

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Được biết chiều nay Vũ Xuân Tiến bận vì có cuộc giao lưu trực tuyến với VnExpress, chúng tôi đã tranh thủ gặp và nhờ chàng Running man giải đáp những thắc mắc của độc giả.

Trở về Việt Nam vào đêm 5/8, cho tới tối hôm qua “Running Man” Vũ Xuân Tiến còn khá mệt phần vì chuyến đi dài tới London, Anh, phần vì được rất nhiều báo chí, đài truyền hình tới thăm hỏi. Tuy nhiên sau khi nhận được những câu hỏi đặc biệt từ độc giả dưới đây, Tiến vẫn hồ hởi và chân thành trả lời.

Bạn Quỳnh Chi (Hà Nội) hỏi: Tiến có thể kể về vài kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi tới London xem Arsenal thi đấu?

Con người bên Anh rất thân thiện, vui vẻ giống người Việt Nam. Còn các cầu thủ khi gặp em đều bất ngờ và vui sướng bởi biết em đã từ Việt Nam bay tới Anh. Mọi người đều xúc động. Một điều bất ngờ là các CĐV của Napoli, Galatasaray… đều chào đón em rất nồng nhiệt. Khi em về mọi người cũng chào tạm biệt, có người còn muốn tặng quà nhưng do cửa kính ô tô khi đó đã đóng nên em không thể gặp gỡ tiếp mọi người.

	CĐV bóng đá tại Anh rất thân thiện với Tiến

CĐV bóng đá tại Anh rất thân thiện với Tiến

Bạn Long (Hải Phòng) hỏi: Trong chuyến đi lần này, Tiến có nhiều thời gian để tiếp xúc với các thần tượng của mình hay không và trong những lúc được trò chuyện, giao lưu với họ, Tiến thấy các cầu thủ Arsenal như thế nào? Cầu thủ nào để lại ấn tượng cho Tiến nhiều nhất?

Do lịch thi đấu của các cầu thủ Arsenal dày đặc nên em cũng chủ động ít làm phiền mọi người, với em chỉ cần gặp đôi phút thôi cũng đã đủ vui rồi. Còn về ấn tượng thì em ấn tượng với cả toàn đội, khi em sang ai cũng vui. Do thời gian hạn chế nên em cũng không có nhiều thời gian bên các cầu thủ yêu thích. Tuy nhiên cũng kịp để bắt tay, ôm và chụp ảnh!

Bạn Quang Trung (Đà Nẵng) hỏi: Cảm nhận của em như thế nào khi đứng trước hàng vạn khán giả trên sân Emirates, có khác biệt nhiều so với lúc đứng cạnh các cầu thủ Arsenal trên sân Mỹ Đình không?

CĐV Mỹ Đình quá nồng nhiệt. Tuy nhiên do sân Mỹ Đình nhỏ hơn, chứ nếu bằng Emirates thì chắc… vỡ sân mất! Bên Anh khán giả cũng rất cuồng nhiệt. Còn về sự khác biệt thì, sân Mỹ Đình là sân của đất nước ta rồi. Em chỉ có thể nói là một bên thì nóng một bên thì lạnh (cười!).

	Theo Tiến thì sân Emirates hơi... lạnh

Theo Tiến thì sân Emirates hơi... lạnh

Bạn Dương Tuấn (Hà Nội) hỏi: Tiến thấy sao khi Arsenal chơi không tốt và để mất Emirates Cup?

Thực sự là các cầu thủ đã cháy hết mình, đá hết mình rồi nhưng có thể là do… “đen” hay gì đó. Bản thân em thấy các cầu thủ Arsenal đã cố gắng hết mình. Đây sẽ là cú hích để Arsenal ăn ba ở mùa tới.

Còn về tâm trạng của em thì buồn lắm. Đến bây giờ về Việt Nam em vẫn buồn!

Bạn Trần Trang (Đông Anh) hỏi: Trở về Việt Nam, em có mang theo đồ lưu niệm nào do phía Arsenal tặng không, và đó là gì?

Em được tặng những cuốn tạp chí của Arsenal, một tấm thẻ lưu động (vĩnh viễn) trên sân Emirates và bức ảnh của các cầu thủ. Ngoài ra thì em cũng chủ động mua một số đồ lưu niệm về.

Bạn Duy Hưng (Hà Nội) hỏi: Nghe nói Tiến đã tặng những món quà đặc biệt cho vợ Giáo sư Wenger và vợ cầu thủ Arteta, đó là gì vậy?

Vâng, đúng là em đã tặng 2 chiếc khăn lụa Việt Nam, một cho vợ của Giáo sư và một cho vợ của anh Arteta.

Bạn Nguyễn Hoàng (Bắc Ninh) hỏi: Trong dịp sang Anh, Tiến có gặp được các WAGs của Arsenal không?

Dịp này thì em chỉ gặp các CĐV và cầu thủ của Arsenal thôi. Còn các chị thì có lẽ bận quá em chưa gặp được!

	Tiến chưa có dịp gặp các nàng WAGs Arsenal tuy nhiên đã giao lưu, kết bạn với nhiều fan nữ xinh đẹp của Pháo thủ

Tiến chưa có dịp gặp các nàng WAGs Arsenal tuy nhiên đã giao lưu, kết bạn với nhiều fan nữ xinh đẹp của Pháo thủ

Bạn Hải Hà (Đà Nẵng) hỏi: Thời gian gần đây Tiến đã xuất hiện trong vai trò người mẫu thời trang (mẫu ảnh), vậy Tiến có định phát triển tương lai theo hướng này?

Hiện em đang ưu tiên cho việc học và muốn lo chuyện tốt nghiệp ra trường. Nếu việc nào không tốn nhiều thời gian, không ảnh hưởng lớn tới việc học thì em sẽ tiếp nhận. Còn việc nào ảnh hưởng thì em sẽ gạt qua dù tiền lương có nhiều như thế nào.

Bạn Phương Thúy (Hà Nội) hỏi: Ý định mở trang trại đà điểu của Tiến vẫn còn chứ?

Vâng, nếu như em có nhiều tiền.

Bạn Hải Nam (Vân Đồn) hỏi: Thời gian vừa qua, ngoài Tiến còn một cô gái có biệt danh "Bà Tưng" nổi lên trên cộng động mạng và báo giới. Tiến nghĩ gì về cô gái "Bà Tưng" này?

Em không biết gì về Bà Tưng bởi em rất ít lên mạng!

	Dù bị gán ghép nhiều với Bà Tưng nhưng Tiến khẳng định không biết chút gì về cô gái đang gây

Dù bị gán ghép nhiều với Bà Tưng nhưng Tiến khẳng định không biết chút gì về cô gái đang gây "sốt" trên mạng

Bạn Hải Nam (Vân Đồn) hỏi: Tiến có lời khuyên gì cho các bạn trẻ đang mang khát vọng nổi tiếng? Có nên bất chấp tất cả để nổi tiếng hay nên hành động trong chừng mực được xã hội chấp nhận?

Thực ra thì em đã gặp nhiều may mắn còn đây là một vấn đề rất khó đưa ra lời khuyên. Theo em thì khi các bạn có ước mơ, cứ cố thực hiện đi, cố thực hiện cho kỳ được. Nếu các bạn có ước mơ, cố gắng nỗ lực sẽ có ngày thực hiện được. Riêng bản thân em không dám nói đến chuyện nổi tiếng hay không, em chỉ thấy mình là một người may mắn!

Bạn Hồng Trang (Hà Nội) hỏi: Giờ Tiến đã là người nổi tiếng, có rất nhiều bạn gái muốn được làm quen với Tiến. Đứng trước một thời cơ như vậy, Tiến có ý định trao mở ra cơ hội cho muôn vàn bạn gái khác đang quan tâm đến Tiến không?

Có chứ! Nếu như em không vướng bận công việc thì em luôn sẵn lòng giao lưu với các bạn. Thậm chí chính em sẽ mời các bạn đi uống cafe! (Trả lời khi được hỏi thêm: Sẽ phản ứng thế nào nếu được fan nữ mời đi uống nước?).

“Running Man” Vũ Xuân Tiến: “Em sẽ chủ động mời fan nữ đi uống cafe”

"Running Man" Vũ Xuân Tiến rất thoải mái trong việc kết bạn dù đối phương là nam hay nữ

Bạn Công Luận (Hà Nội) hỏi: Mình ở Hà Nội, mình rất muốn có một ngày nào đó được gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện về cách tập chạy với Tiến. Không biết Tiến có sẵn lòng trở thành bạn tập của mình? Nếu có điều kiện, ngoài chạy ra chúng ta cũng có thể chia sẻ với nhau nhiều thứ khác tùy theo sở thích của Tiến.

Chắc chắn mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm chạy của mình, sẽ giúp cho các bạn tập chạy. Nếu có người chạy cùng thì bản thân mình cũng rất vui.

Bạn Đăng Hiệp (Thái Bình) hỏi: Sau kỳ này, Tiến đã nhận được rất nhiều lời mời từ các cơ quan, tổ chức khiến thay đổi cuộc sống khá nhiều. Vậy Tiến nghĩ sao về chuyện này, sẽ tiếp tục cuốn theo cuộc sống mới hay sẽ quay trở về với thói quen cũ?

Nếu như các cơ hội không ảnh hưởng đến việc học và không gò bó thời gian cũng như địa điểm (vì mình là người rất năng động, thích chạy nhảy) thì mình luôn sẵn sàng tiếp nhận.

Bạn Văn Mão (Hải Phòng) hỏi: Nhiều người nói Tiến thật thà, dễ bị bắt nạt… vậy Tiến có nghĩ mình cần phải “cáo” hơn chút nữa để đỡ bị “hố” không? Hay là vẫn giữ nguyên sự thẳng thắn của một thanh niên tuổi 20?

Tính mình thẳng thắn quen rồi nên không thể lằng ngoằng được. Mình thích thẳng thắn và sẽ ngày càng thẳng thắn hơn!

Cảm ơn “Running Man” Vũ Xuân Tiến về những chia sẻ hết sức chân thành này. Chúc Tiến sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại