Rooney, Joe Hart, Cahill... ai là thủ quân mới của ĐT Anh?

(Soha.vn) - Việc Steven Gerrard chia tay khiến cho HLV Roy Hodgson phải đau đầu khi muốn tìm một thủ quân mới. Vậy đâu là những cái tên tiềm năng để trở thành đội trưởng ĐT Anh?

Việc Steven Gerrard chia tay đội tuyển Anh khiến cho HLV Roy Hodgson phải đau đầu khi muốn tìm một thủ quân mới. Vậy đâu là những cái tên tiềm năng để trở thành đội trưởng ĐT Anh?

Gerrard bắt đầu đảm nhiệm vai trò thủ quân ở một số trận đấu tại vòng loại EURO 2012, nhưng phải đến khi vòng chung kết EURO 2012 khởi tranh anh mới chính thức là thủ quân đội tuyển Anh. Giờ đây, khi đội tuyển Anh chuẩn bị hướng tới vòng loại của một kỳ EURO khác diễn ra trên đất Pháp vào năm 2016, HLV Hodgson phải đưa ra một quyết định quan trọng: chọn một thủ lĩnh mới thay cho người đã từng 114 lần khoác áo đội tuyển Anh.

Dưới đây là năm gợi ý dành cho chiến lược gia 66 tuổi này:

Wayne Rooney

Tiền đạo Man United nổi danh ở sân chơi quốc tế từ khá sớm, EURO 2004. Anh ghi 4 bàn cho đội tuyển Anh tại giải đấu đó và trở thành niềm hy vọng của xứ sương mù trong suốt thập kỷ qua. Chân sút này sẽ tròn 29 tuổi vào tháng 10 tới, và thành tích của anh ở đội tuyển quốc gia là 40 bàn trong 95 lần ra sân.

Rooney là ứng cử viên sáng giá cho vị trí đội trưởng

Rooney là ứng cử viên sáng giá cho vị trí đội trưởng

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ Rooney chưa từng giữ vai trò thủ quân chính thức ở sân Old Trafford, dù từng đảm nhiệm không ít lần. Hơn nữa, ở kỳ World Cup vừa rồi, không ít người đã kêu gọi HLV Roy Hodgson loại bỏ anh ra khỏi đội hình đội tuyển Anh.

Joe Hart

Thủ thành thuộc biên chế Man City đang trở thành một trong những trụ cột trong đội hình đội tuyển Anh. Vị trí của anh trong khung gỗ là bất khả xâm phạm, kể từ khi David James không còn được trọng dụng. Thủ thành 27 tuổi này hiện đang có tổng cộng 43 lần bắt chính.

Sự ổn định của Joe Hart có lợi cho ĐT Anh

Sự ổn định của Joe Hart có lợi cho ĐT Anh

Một số người vẫn đánh giá cao tài năng của Joe Hart dù cho mùa giải 2013-14 vừa qua anh không ít lần mất vị trí chính thức ở Man City. Tương tự như Rooney, vấn đề của Joe Hart nằm ở chỗ anh chưa từng làm thủ quân chính thức tại cấp độ câu lạc bộ.

Jack Wilshere

Giống như Wayne Rooney, Jack Wilshere nổi lên từ khá sớm, khi anh để lại ấn tượng trong giải đấu đầu tiên mình tham dự trong màu áo đội tuyển Anh, đó là World Cup 2010 ở Nam Phi. Có điều, kể từ đó đến nay, Wilshere mới chỉ có 20 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, với nguyên nhân chủ yếu nằm ở những chấn thương và phong độ sa sút.

Wilshere có tố chất thủ lĩnh

Wilshere có tố chất thủ lĩnh

Bây giờ, Wilshere đang ở độ tuổi 22, và anh bắt đầu thu hút nhiều hơn sự chú ý của dư luận. Gần nhất là việc tiền vệ của Arsenal bị bắt gặp hút thuốc trong khi đang đi nghỉ sau World Cup 2014 ở Las Vegas, Mỹ cùng với thủ thành Joe Hart.

Gary Cahill

Trung vệ của Chelsea có lợi thế là thường xuyên sát cánh cùng với cựu thủ quân tuyển Anh John Terry ở cấp độ câu lạc bộ. Cùng với đó, anh từng là đội phó ở Bolton trước khi chuyển đến sân Stamford Bridge vào đầu năm 2012 với mức giá 7 triệu bảng. Cầu thủ 28 tuổi này mới chỉ 27 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia, nhưng con số này sẽ sớm tăng lên trong những năm tới.

Cahill luôn có sự bình tĩnh

Cahill luôn có sự bình tĩnh

Jordan Henderson

Tiền vệ thuộc biên chế Liverpool là một trong số ít những điểm sáng của đội tuyển Anh ở kỳ World Cup vừa qua. Henderson hiện mới chỉ có 13 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia. Năm ngoái anh từng là thủ quân đội U21 Anh tranh tài tại giải U21 Châu Âu. Đây hứa hẹn sẽ là một lựa chọn táo bạo của HLV Roy Hodgson, như để chứng tỏ rằng lứa cầu thủ trẻ của tuyển Anh sẵn sàng cho những thách thức lớn.

Henderson rất có tiềm năng

Henderson rất có tiềm năng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại