Real trao băng thủ quân cho CR7: Ronaldo nay đã khác!

A Tử |

(Soha.vn) - Nếu như Chủ tịch Perez trao băng thủ quân sớm hơn cho Ronaldo, có lẽ ông chẳng phải khắc khoải chờ đợi Decima đến bây giờ.

Việc Ronaldo giành Quả bóng vàng 2013 không thể nói là một bất ngờ. Dù đâu đó vẫn có những lời dè bỉu về chuyện CR7 trắng tay cùng Real Madrid mùa trước, rõ ràng chẳng ai xứng đáng bằng siêu sao người Bồ xét về màn trình diễn cá nhân ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG trong năm qua. Nhưng điều khiến giới mộ điệu ngạc nhiên là những giọt nước mắt chân thành của Ronaldo tại Zurich.

Bởi lâu nay, CR7 thường bị “mặc định” là một ngôi sao hay dỗi hờn, ngạo mạn, kênh kiệu và ích kỷ. Giờ thì tất cả đều phải thừa nhận, CR7 đang làm rất tốt trong việc trở thành một gương mặt đại diện cho Real Madrid. Ý chí chiến đấu và tài năng của CR7 đang giúp anh thu phục rất nhiều những người trước đây đã từng lên tiếng chỉ trích mình.

Ronaldo là cầu thủ có uy tín và tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Real Madrid

Nếu như những giọt nước mắt của Ronaldo sau trận chung kết Euro 2004 (BĐN) thua Hy Lạp hay bán kết World Cup 2006 (thua Pháp) thể hiện sự tiếc nuối giống như một đứa trẻ bị giật món quà trên tay thì trong đêm gala trao giải Quả bóng vàng, CR7 đã khóc như một người đàn ông thành đạt và hạnh phúc sau những gì anh cống hiến cho Real Madrid và ĐT BĐN.

Xét về khía cạnh chuyên môn, tầm ảnh hưởng của Ronaldo là không còn gì phải tranh luận. Với sự bùng nổ dữ dội và liên tục, siêu sao người Bồ hoàn toàn có thể chinh phục những kỷ lục của các bậc tiền bối như Eusebio hay Di Stefano. Quan trọng hơn, anh chính là niềm hy vọng lớn nhất của Real Madrid trên chặng đường gian nan tìm kiếm chức VĐ Cúp C1/Champions League lần thứ 10.

Một siêu sao hội tụ mọi phẩm chất tốt nhất như vậy tại sao không được đeo băng thủ quân đội bóng Hoàng gia TBN?

Câu trả lời là ở Bernabeu, giá trị truyền thống vẫn được coi trọng, hay nói đúng hơn là Chủ tịch Florentino Perez chưa quyết đoán trong việc thay đổi quan niệm về người đội trưởng của Real Madrid. Dĩ nhiên, nếu có một ngôi sao mang quốc tịch TBN (và sinh ra tại Madrid càng tốt) đủ tầm gánh vác trọng trách của cả một tập thể phức tạp như Real thì đó là điều tốt nhất.

 Tư chất thủ lĩnh của Ronaldo đã được kiểm chứng trong màu áo ĐT BĐN

Tư chất thủ lĩnh của Ronaldo đã được kiểm chứng trong màu áo ĐT BĐN

Nhưng hãy nhìn xem Casillas và Ramos, hai nhân tố luân phiên đeo băng thủ quân của Real Madrid đang làm được những gì? Casillas ngồi dự bị “mòn mông” tại La Liga, trong khi Ramos thường xuyên khiến cả đội rơi vào thế khó bởi những thẻ phạt khá vô duyên. Pepe, đội phó thứ 2 của Real Madrid được lựa chọn chủ yếu bởi thâm niên gắn bó với “Kền kền trắng”. Còn ở ĐT BĐN, trung vệ có gương mặt bặm trợn này thậm chí còn “làm lính” cho Ronaldo.

Về phần mình, thực tế là khả năng lãnh đạo tập thể của CR7 đã được kiểm chứng sau hơn 5 năm tiếp quản tấm băng có in chữ CAPTAIN của ĐT BĐN từ đàn anh Nuno Gomes. Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ Ronaldo làm thủ quân Seleccao chủ yếu là vì danh tiếng của anh. Nhưng với những gì đã thể hiện, đặc biệt là trong 2 trận play-off tranh vé dự World Cup 2014 với Thụy Điển, Ronaldo đã đưa ra bằng chứng hùng hồn cho tư chất thủ lĩnh của mình.

Có thể, việc trao tấm băng thủ quân cho CR7 vẫn khiến nhiều madridista “hoài niệm” không hài lòng. Song chỉ có Ronaldo mới đủ khả năng đem đến sự bình yên trong phòng thay đồ của Real và cũng là tấm gương sáng nhất cho các đồng đội vào thời điểm hiện tại.

5 đội trưởng gần nhất của Real

Iker Casillas (TBN): Từ 2010

Raul (TBN): 2003-2010

Hierro (TBN): 2001-2003

Manolo Sanchis (TBN): 1993–2001

Chendo (TBN): 1989-1993

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại