“Phó tướng” của Kiatisak chê bai HLV Miura

Lupo |

Sự tự tin của người Thái lại một lần nữa được thể hiện qua những phát ngôn khá mạnh miệng.

Từng chơi bóng tại Việt Nam hồi đầu những năm 2000, trợ lý Apisit Khaikaew được HLV Kiatisak cử sang trực tiếp theo dõi trận đấu tại Mỹ Đình cách đây hai ngày.

Trên khán đài, cựu cầu thủ CLB Bình Định đã chứng kiến ĐT Việt Nam suýt đánh bại Iraq và thu thập được khá nhiều thông tin quan trọng.

Trợ lý Apisit Khaikaew trên khán đài (ảnh: Người lao động).
Trợ lý Apisit Khaikaew trên khán đài (ảnh: Người lao động).

Sau trận đấu, trợ lý Apisit Khaikaew tỏ ý khen ngợi đoàn quân áo đỏ. Ông đặc biệt ấn tượng với các cầu thủ trẻ nhưng đã thi đấu cực kỳ chững chạc của ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, vị trợ lý này lại không đánh giá cao HLV Miura. Theo ông Apisit Khaikaew, chiến lược gia người Nhật chẳng có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là rất bình thường.

Clip trận đấu Việt Nam 1-1 Iraq:

Những thành công của HLV Miura chủ yếu đến từ việc bóng đá Việt Nam đang xuất hiện lứa cầu thủ trẻ chất lượng tốt sát cánh cùng các cựu binh giàu kinh nghiệm.

Về trận đấu sắp tới, trợ lý Apisit Khaikaew không dự đoán một kết quả cụ thể. Nhưng ông tỏ ra khá tự tin sau khi đã nắm bắt được điểm mạnh, điểm yếu của ĐT Việt Nam.

2 Tính từ năm 1995, ĐT Việt Nam chỉ thắng được Thái Lan 2 lần trong 20 trận gặp nhau.

2 Chỉ còn 2 cầu thủ còn sót lại từ thời điểm mà ĐT Việt Nam đăng quang tại AFF Cup 2008 là Công Vinh và Thành Lương.

6 Trong danh sách của HLV Miura hiện tại có 6 cầu thủ đã góp mặt tại SEA Games 28, nơi U23 Việt Nam thất bại 1-3 trước U23 Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại