Ông Miura không gọi quân HA.GL lên tuyển?

N.P - H.P |

Sẽ không ngạc nhiên nếu trong danh sách triệu tập ĐTQG chuẩn bị cho trận đấu ngày 27/7 tới với Manchester City không có tên cầu thủ nào của HA.GL.

Đã có danh sách dự kiến

Kế hoạch dự kiến, ngày 24/7, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội với quân số 25 người.

Dù xác định chơi hết sức cũng khó thắng được Á quân Ngoại hạng Anh, nhưng LĐBĐVN (VFF) vẫn yêu cầu đội tuyển Việt Nam phải bao gồm những gương mặt xuất sắc nhất, có phong độ cao ở thời điểm hiện tại.

Đây là lý do HLV Toshiya Miura phải cắt ngắn chuyến nghỉ phép tại Nhật Bản để trở lại Việt Nam.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết, danh sách dự kiến sẽ được VFF trình Tổng cục TDTT ngay sau vòng đấu 18 V.League diễn ra ngày 23/7 này.

“Về cơ bản chúng tôi đã có danh sách dự kiến nhưng chưa thể công bố bởi không muốn các cầu thủ bị phân tâm khi thi đấu cho CLB ở giải VĐQG.

Thêm nữa, cũng cần tính khả năng cầu thủ có thể bị chấn thương ở lượt trận cuối thì cần phải có sự bổ sung” - ông Lê Hoài Anh cho biết.

Quân HAGL có được gọi lên tuyển?

Dù ông Lê Hoài Anh không tiết lộ nhưng theo một nguồn tin của Tiền Phong, HA.GL ở lần tập trung này sẽ không có cầu thủ nào được triệu tập. Gương mặt được chờ đợi nhất, tiền đạo Công Phượng, thuộc diện chờ sự cân nhắc của HLV Toshiya Miura.

Đã có những quan điểm cho rằng việc triệu tập tiền đạo HA.GL vào đội tuyển Việt Nam sẽ tạo sức hút cho trận đấu giao hữu với Manchester City.

Công Phượng cũng như phần còn lại của HA.GL vốn nhận được nhiều sự yêu mến của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Nhiều người vì vậy mong đợi được thấy anh thi đấu trên hàng công tuyển Việt Nam cùng với tiền đạo Lê Công Vinh, người đang chắc suất được ông Miura triệu tập.

Tuy nhiên, điểm bất lợi của tiền đạo này là phong độ của anh ở V.League trong các lượt trận vừa qua thực sự gây thất vọng. Vừa bùng nổ ở SEA Games 28 nhưng ngay khi trở về CLB, Công Phượng gần như mất hút trên hàng công của HA.GL.

Bất chấp những điều chỉnh về mặt chiến thuật của HLV Guillaume Graechen, tiền đạo gốc Nghệ An vẫn không thể chứng tỏ được năng lực của mình khi thi đấu ở V.League.

Ông Guillaume Graechen thậm chí đã có những đánh giá rất nặng về phong độ của Công Phượng, đồng thời ám chỉ việc anh phải nỗ lực hơn nếu muốn duy trì được vị trí chính thức trên hàng công HA.GL.

Đỉnh điểm gây thất vọng của Công Phượng là ở trận đấu với Quảng Nam lượt trận thứ 16 V.League. Anh chơi mờ nhạt, thực hiện không thành công một quả đá phạt đền và HA.GL thua trắng đội bóng xứ Quảng 0-4.

Chiến thắng mới đây trước B.Bình Dương chưa giải toả hết nỗi lo rớt hạng của HA.GL, và đáng nói hơn, đây lại là trận đấu Công Phượng vào sân từ ghế dự bị, khi các đồng đội đang thi đấu rất tốt trước B.Bình Dương.

Những cầu thủ nổi bật khác ở HA.GL như Xuân Trường, Tuấn Anh trong khi đó ít có khả năng cạnh tranh được vị trí trên ĐTQG với các đồng nghiệp đã dày dạn kinh nghiệm trận mạc và cả mức độ cống hiến.

Dưới thời HLV Toshiya Miura, Tuấn Anh thậm chí không giành được một suất chính thức ở hàng tiền vệ tuyển U23 Việt Nam. Xuân Trường trong khi đó thường xuyên phải đối diện với tình trạng chấn thương.

Ở lượt trận 18, HA.GL sẽ làm khách trên sân của đội bóng đang ngập trong khó khăn SHB Đà Nẵng. Trận lượt đi đội bóng của HLV Guillaume Graechen đã đánh bại đối thủ 1-0.

Cùng với việc vừa thắng đương kim vô địch B.Bình Dương, HA.GL đang được chờ đợi sẽ có thể tiếp tục giành điểm ở trận đấu này.

Đây cũng có thể là cơ hội cuối để Công Phượng “ghi điểm” trong mắt HLV Toshiya Miura nếu muốn có tên trong danh sách các cầu thủ được triệu tập cho trận đấu với Manchester City.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết, danh sách dự kiến sẽ được VFF trình Tổng cục TDTT ngay sau vòng đấu 18 V.League diễn ra ngày 23/7 này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại