Ông Miura không có “cửa” trước Kiatisak?

Thừa Phong (tổng hợp) |

Trước trận đấu với Thái Lan, các ngôi sao một thời của ĐT Việt Nam đã có rất nhiều ý kiến trái ngược.

Trải qua rất nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam, Thái Lan luôn là cái tên mang đến nhiều nỗi buồn. Kể cả trong những giai đoạn hưng thịnh nhất, không hiểu sao đoàn quân áo đỏ vẫn phải chịu lép vế trước người Thái.

Trong 20 trận đấu kể từ năm 1995, chúng ta hòa 4, thua tới 14 và chỉ thắng được 2 trận. Vì thế không ngạc nhiên khi Calisto, HLV làm nên một trong 2 chiến thắng đó, được đánh giá rất cao.

“Chỉ có HLV Calisto mới trị được Thái Lan”, cựu tuyển thủ Phan Văn Tài Em chia sẻ thắng thắn trên tờ TTVH.

Theo anh, đội hình hiện tại dưới quyền HLV Miura giàu sức mạnh nhưng lại thiếu kinh nghiệm và sự kết dính, trái ngược với Thái Lan. Tiền vệ của ĐTLA nói thêm:

“Thái Lan mạnh hơn đội tuyển Việt Nam, thắng họ ở thời điểm này quả thực là rất khó khăn. Vì sao? Vì họ vừa mạnh, vừa được dẫn dắt bởi HLV Kiatisuk, một người hiểu rõ từng chân tơ, kẽ tóc về bóng đá Việt Nam.

Thực lòng mà nói thời điểm này chúng ta nên cổ vũ hết mình cho đội tuyển, nhưng cổ vũ thôi nhé, đừng đặt quá nhiều kỳ vọng”.

Tài Em khi còn khoác áo đội tuyển.
Tài Em khi còn khoác áo đội tuyển.

Đồng quan điểm với Tài Em, Đặng Phương Nam cũng cho rằng thắng Thái Lan không dễ. Cựu cầu thủ của Thể Công tỏ ra lo lắng với tuyến giữa của ĐT Việt Nam.

Những Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Duy Mạnh đều rất nỗ lực nhưng quả thật chưa ai có thể đạt tới mức độ công thủ toàn diện để quán xuyến khu trung tuyến.

Tiền vệ một thời từng khiến người Thái lo lắng Quốc Vượng lại đặt rất nhiều niềm tin vào Công Phượng:

“Cầu thủ này giống Văn Quyến ngày nào, ở khả năng kỹ thuật bẩm sinh, sự tự tin, lỳ lợm, máu lạnh, dám cầm bóng đột phá…

Tất nhiên, để Công Phượng tỏa sáng thì HLV Miura phải tin dùng cậu ấy. Nếu Công Phượng được bố trí đá tự do sau lưng tiền đạo cắm, khả năng Công Phượng tỏa sáng sẽ rất cao.

Mỗi HLV có 1 quan điểm sử dụng con người khác nhau, nhưng theo bản thân tôi, một cầu thủ tốt như Công Phượng nếu không được ra sân đá thì phí quá”.

Clip Công Phượng cùng U19 HAGL đánh bại U21 Thái Lan:

Một nhân tố khác cũng được đánh giá giá cao là thủ môn Nguyên Mạnh. Phong độ chói sáng của anh giúp người yêu bóng đá Việt Nam tự tin hơn trước hàng công cực mạnh bên phía Thái Lan.

Dương Hồng Sơn, thủ thành số một của ĐT Việt Nam lên ngôi lại AFF Cup 2008, rất thích thú khi nhắc tới Nguyên Mạnh:

“Nguyên Mạnh có nhiều điểm khá giống với tôi, nhất là ở khả năng đọc trận đấu, đọc tình huống, tâm lý vững vàng trong những trận đấu căng thẳng. Tôi tin cậu ấy sẽ lại chơi tốt trong trận đấu với Thái Lan”.

Các pha cản phá của Nguyên Mạnh trước Iraq:

Một cầu thủ khác cũng từng đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch Đông Nam Á năm 2008 là Tấn Tài lại không hề ngán ngại người Thái.

Tiền vệ đang khoác áo B.Bình Dương “bóc mẽ” ĐT Thái Lan trên Zing: “Với Kiatisak và tuyển Thái, tôi nghĩ rằng đó chỉ là họ tỏ ra như vậy thôi.

Chẳng có đội nào đi đá ở nước ngoài mà không bị áp lực, chỉ là ít hay nhiều. Trận đấu này sẽ rất ngang tài ngang sức.

Trên sân nhà, ĐT Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng, nhưng để làm được điều đó, ngoài phong độ, chắc chắn chúng ta phải cởi bỏ được áp lực, đừng căng cứng”.

2 Tại AFF Cup 2008, Công Vinh chỉ ghi được 2 bàn. Nhưng cả 2 bàn thắng đó đều vào lưới Thái Lan và giúp cho Việt Nam lên ngôi vô địch.

2 Công Vinh và Thành Lương là 2 cầu thủ còn sót lại từ lần gần đây nhất ĐT Việt Nam đánh bại được Thái Lan (2-1 tại AFF Cup 2008).

0&1 ĐT Việt Nam chưa thắng một trận nào trên sân nhà trong năm 2015. Còn ĐT Thái Lan đã giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách duy nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại