Ole Gunnar Solskjaer: Vinh quang trải dài và nỗi đau chấn thương

Công Luận |

(Soha.vn) - 11 năm khoác áo Man United là 11 năm chứng kiến biết bao giọt lệ của sự vui mừng cũng như đau đớn của chàng “sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ” Ole Gunnar Solskjaer.

Không thể làm ngơ trước một tài năng thiên bẩm - có thể ghi được 31 bàn sau 42 trận, HLV Alex Ferguson đã đưa Ole Gunnar Solskjaer về sân Old Trafford (1996). 23 tuổi và đặt chân tới Old Trafford, Solskjaer đã thực hiện được ước mơ của hàng vạn cầu thủ bóng đá trên toàn thế giới. Và ở đây, chàng tiền đạo người Na Uy đã viết ra một câu chuyện cực “dị”.

Ngay trong mùa giải đầu tiên, Solskjaer đã ghi được 18 bàn trong 33 trận ra sân. Qua đó anh giành được danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng đầu tiên. Trong suốt 11 năm cống hiến cho Quỷ đỏ, chân sút có khuôn mặt “baby” này đã có được 126 bàn trong 366 trận đã đấu. NHM bóng đá vẫn thường gọi anh với cái tên trìu mến “Sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ”. Nhưng trước đó, Solskjaer còn có một chức danh khác “Siêu dự bị”!


	Solskajaer - một trong những cái tên trứ danh của thế hệ vàng của Sir Alex tại Man United

Solskajaer - một trong những cái tên trứ danh của thế hệ vàng của Sir Alex tại Man United

Anh có một phong cách thi đấu rất lạ. Chỉ khi nào ra sân từ băng ghế dự bị, Solskjaer mới có thể chơi đúng với khả năng của mình. Một trong những chiến công ấn tượng nhất của Ole là ghi được 4 bàn thắng trong vòng 12 phút, giúp Man United thắng đại thắng 8-1 Nottingham Forest. Hay như 4 bàn trong trận thắng 5-1 Everton. Nhưng tất cả những bàn thắng đó của Solskjaer không giá trị bằng pha dứt điểm giúp United vượt qua được Bayern Munich với tỉ số 2-1 trong trận chung kết Champions League 1998/99, tạo nên cú ăn 3 lịch sử.

Cũng vì điều này mà cuộc sống của Solskjaer gắn liền với chiếc ghế dự bị. Phần lớn thời gian anh làm người của Quỷ, nhiệm vụ chính của Solskjaer là ngắm nhìn những Andrew Cole, Dwight Yorke rồi đến Diego Forlan và Van Nistelrooy làm mưa làm gió.

"Ông trời không cho ai tất cả", dù đã chấp nhận an phận làm “Siêu dự bị” nhưng Solskjaer vẫn không thoát được khỏi tai ương. Chấn thương đã lấy đi tất cả những kỹ năng tốt nhất mà Solskjaer có được.

Trong mùa giải 2003/04, Solskjaer đã gặp phải chấn thương đầu gối nghiêm trọng và nó đã tạo ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp thi đấu của chàng tiền đạo người Na Uy. 11 năm khoác áo Man United, Solskjaer có được 6 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup, 1 Champions League… một chuỗi vinh quang không thể đẹp hơn đối với một cầu thủ. Nhưng trong đó, Solskjaer cũng dành tới 2 mùa giải vật lộn với chấn thương và không ra sân được nổi lấy 1 lần (2004/05 và 2007/08).

 

Giải nghệ ở năm 35 tuổi, Solskjaer chuyển hướng sang làm HLV. Ban đầu, ông đảm nhận trách nhiệm đào tạo các cầu thủ trẻ của Man United. Trong 3 năm đầu tiên bước vào nghiệp cầm quân, Solskjaer đã thể hiện được tài trí của một nhà lãnh đạo bẩm sinh khi giành được tới 4 danh hiệu cho đội trẻ.

Để tiếp tục gia tăng khả năng lãnh đạo của một vị thuyền trưởng, Ole quyết định quay trở lại quê hương dẫn dắt đội bóng cũ Molde. Tại đây, ông đã giành được 2 chiếc cúp vô địch Na Uy Premier League, một khởi đầu không thể tốt hơn đối với một vị HLV trẻ tuổi. Đó cũng là những danh hiệu đầu tiên mà Molde có được trong 100 năm lịch sử đội bóng.

Và nay, khi Solskjaer trở lại Premier League dẫn dắt Cardiff, NHM đang trông chờ anh sẽ tạo ra những điều kì diệu, một "Siêu dự bị" khác ở cương vị HLV.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại