Nữ phóng viên xinh đẹp “xin chết” vì Ngô Hoàng Thịnh

Đăng Khôi |

Có mặt để cổ vũ Ngô Hoàng Thịnh và U23 Việt Nam nhưng đáng tiếc là Thu Hương không thể hưởng niềm vui chiến thắng.

Thu Hương hiện công tác ở một tờ báo bóng đá lớn bậc nhất Việt Nam

Thu Hương hiện công tác ở một tờ báo bóng đá lớn bậc nhất Việt Nam.

Cô chia sẻ hâm mộ Ngô Hoàng Thịnh vì: "Phong độ của Hoàng Thịnh thì đương nhiên không phải bàn cãi, những cầu thủ được HLV Miura lựa chọn thì không cần phải nghi ngờ về chuyên môn.

Ngoài ra, Hoàng Thịnh luôn hết mình khi thi đấu và ngoài đời là con người rất khiêm tốn, bình dị. Đó là những điều khiến mình yêu mến cầu thủ này".

Cô chia sẻ hâm mộ Ngô Hoàng Thịnh vì: "Phong độ của Hoàng Thịnh thì đương nhiên không phải bàn cãi, những cầu thủ được HLV Miura lựa chọn thì không cần phải nghi ngờ về chuyên môn.

Ngoài ra, Hoàng Thịnh luôn hết mình khi thi đấu và ngoài đời là con người rất khiêm tốn, bình dị. Đó là những điều khiến mình yêu mến cầu thủ này".

Là con gái lại theo nghề báo thể thao, Thu Hương gặp không ít khó khăn. Nhưng với đam mê dành cho bóng đá, cô đã vượt qua để hoàn thành tốt công việc.

Là con gái lại theo nghề báo thể thao, Thu Hương gặp không ít khó khăn. Nhưng với đam mê dành cho bóng đá, cô đã vượt qua để hoàn thành tốt công việc.

Người đẹp từng bị sốc và tụt cân khi phải theo cường độ làm việc khủng khiếp hồi Euro 2012: "Mình về nhà khi mọi người đã ngủ, và đi làm khi chưa ai thức giấc".

Người đẹp từng bị sốc và tụt cân khi phải theo cường độ làm việc khủng khiếp hồi Euro 2012: "Mình về nhà khi mọi người đã ngủ, và đi làm khi chưa ai thức giấc".

May mắn là người thân luôn ủng hộ Thu Hương theo nghiệp phóng viên thể thao. Nhờ thế mà làng thể thao Việt Nam có thêm một người đẹp!

May mắn là người thân luôn ủng hộ Thu Hương theo nghiệp phóng viên thể thao. Nhờ thế mà làng thể thao Việt Nam có thêm một người đẹp!

>>> Cô gái “thơ thẩn” dưới SVĐ Mỹ Đình là ai?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại