Nóng: Cầu thủ Hồng Việt của SLNA bị chém đứt chân

hongtrang |

Với chấn thương nghiêm trọng này, tiền vệ của CLB SLNA nhiều khả năng sẽ phải chấm dứt sự nghiệp sân cỏ.

Theo thông tin nhận được thì sự việc nghiêm trọng này diễn ra vào ngày chủ Nhật 18-11. Tiền vệ Nguyễn Hồng Việt của CLB SLNA đã bị chém ngay trước cửa nhà riêng. Ngoài bị thương ở tay, chân trái của Hồng Việt cũng bị nhiều vết chém.

Người thân và CLB SLNA đã nhanh chóng đưa Hồng Việt ra Hà Nội cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là Hồng Việt và một nhóm bạn có mâu thuẫn với một nhóm khác tại quán karaoke.

Nóng: Cầu thủ Hồng Việt của SLNA bị chém đứt chân 1

Hồng Việt (trái)

Hồng Việt là cầu thủ khá đặc biệt tại SLNA. Năm 2000, cầu thủ này đã được đánh giá có cái chân trái cực kỳ khéo léo, sở hữu kỹ thuật rất tốt. Năm 2006, cầu thủ này vô địch quốc gia ở giải đấu dành cho lứa tuổi 17 và chỉ 1 năm sau, tài không đợi tuổi, Hồng Việt đã đeo băng đội trưởng U20 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Thế nhưng, năm 2008, Hồng Việt bị bắt vì “tàng trữ 1 tép heroin”. Tưởng như sự nghiệp của tài năng trẻ xứ Nghệ chấm dứt. Nhưng với nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ của bạn bè, người thân và lãnh đạo CLB SLNA, Hồng Việt đã trở lại thi đấu vào cuối mùa giải 2009, đây cũng là thời điểm Văn Quyến được trở lại sau án treo giò vì vụ “bán độ” tại SEA Games 23 – 2005.

Phải lăn lộn qua nhiều đội bóng, phải đến đầu mùa giải 2011, Hồng Việt mới được khoác áo đội bóng quê hương bằng 1 bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Và Hồng Việt đã tỏa sáng khi góp công lớn vào chức vô địch V-League 2011 của SLNA.

Theo được biết, lãnh đạo CLB SLNA đã đề nghị cơ quan công an làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại