"Nội soi" hành trang sang Hàn Quốc của Xuân Trường

Lupo |

Tiền vệ người Tuyên Quang đã sẵn sàng đương đầu với những thử thách lớn trước mắt.

Hành trình sang Hàn Quốc của Xuân Trường trắc trở hơn dự kiến rất nhiều. Theo kế hoạch ban đầu, anh phải tập trung cùng Incheon United tại Trung Quốc ngay sau khi trở về từ VCK U23 châu Á.

Sau đó, đội bóng Hàn Quốc đã linh động cho phép Xuân Trường tập trung muộn. Nhờ đó anh được trở về cùng gia đình tại Tuyên Quang.

Hôm qua 3/2, tiền vệ 20 tuổi sửa soạn lên đường sang Nhật Bản theo yêu cầu của HLV. Nhưng vào phút chót, anh gặp trục trặc về visa và chuyển hướng đi thẳng tới Hàn Quốc.

Tạm thời, Xuân Trường sẽ tập luyện cùng U21 Incheon United trước khi hội quân cùng đội một trong ít ngày nữa.

Mặc dù không được ăn Tết âm lịch tại nhà, cầu thủ quê Tuyên Quang vẫn rất lạc quan vui vẻ. Anh muốn sớm được hòa mình vào bầu không khí bóng đá của Hàn Quốc.

Những ngày qua, Xuân Trường đã tranh thủ mua sắm các vật dụng cần thiết trước chuyến “du học”. Hai thứ mà anh quan tâm đến nhất là laptop và giày đá bóng.

Chiếc laptop dùng để thuận tiện cho việc trau dồi tiếng Hàn Quốc cũng như giải trí, liên lạc với gia đình. Còn về giày, Trường “híp” sắm luôn một lúc vài đôi cho cả tập luyện và thi đấu.

Gia đình Xuân Trường hoàn toàn ủng hộ con trai.
Gia đình Xuân Trường hoàn toàn ủng hộ con trai.

Tất cả những gì anh chuẩn bị đều nhằm mục đích phục vụ cho cuộc chinh phục xứ sở kim chi.

Chỉ còn hơn một tháng nữa, K-League sẽ khởi tranh. Thời gian để làm quen với HLV, đồng đội, lối chơi và sinh hoạt đời thường tại Hàn Quốc không còn nhiều.

Người hâm mộ đang chờ đợi một màn “lột xác” của tiền vệ 20 tuổi, trở thành “Park Ji Sung Việt Nam” như Incheon United từng hứa hẹn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại