Những “chú dê” của HLV Miura

Lupo |

Các cầu thủ tuổi Mùi đóng một vai trò quan trọng trong thành phần U23 và ĐTQG Việt Nam dưới thời HLV Miura.

Trần Nguyên Mạnh (20/12/1991)

Năm 2014, Nguyên Mạnh chơi tốt cùng SLNA tại V-League. Tiếc là trong màu áo ĐTQG, anh lại dính vài “cú phốt”.

Dù vậy, Nguyên Mạnh không để những sai lầm cản bước thăng tiến của mình khi giữ vững vị trí thủ môn chính thức tại SLNA.

Nguyên Mạnh ngày càng ổn định hơn

Nguyên Mạnh ngày càng ổn định hơn

Nếu tiếp tục duy trì phong độ cao, anh sẽ vẫn là “người gác đền” được HLV Miura tin cậy.

Trần Bửu Ngọc (26/2/1991)

Xét về tài năng và kinh nghiệm thì Bửu Ngọc không thua gì Nguyên Mạnh. Không những vậy, anh còn sở hữu chiều cao 1m87, lợi thế lớn khi đối đầu với các tiền đạo.

Nếu không dính chấn thương nặng thì Bửu Ngọc hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với Nguyên Mạnh trong khung thành ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2014.

Khi cả 2 thủ môn này đều sung sức, HLV Miura sẽ phải đau đầu chọn lựa ai bắt chính.

Hậu vệ phải: Trần Đình Hoàng (8/12/1991)

Dù mới được thi đấu cho SLNA ở V-League 2014 nhưng những màn trình diễn ấn tượng đã giúp Đình Hoàng lọt vào mắt xanh của HLV Miura.

Anh chính là một trong những hậu vệ cánh toàn diện nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay với khả năng lên công về thủ tốt.

Trần Đình Hoàng là hậu vệ cánh hàng đầu hiện tại của Việt Nam

Trần Đình Hoàng là hậu vệ cánh hàng đầu hiện tại của Việt Nam

Cơ hội của Đình Hoàng tại ĐT Việt Nam trong năm nay đang trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết sau khi nhiều đàn anh từ giã hoặc xuống phong độ.

Nguyễn Văn Quyết (27/6/1991)

Văn Quyết chính là gương mặt nổi bật trong số các cầu thủ tuổi Mùi. Không chỉ là trụ cột của ĐTQG mà cầu thủ người Hà Nội cũng đang là nhạc trưởng trong lối chơi của Hà Nội T&T.

Sở hữu đôi chân ma thuật, Quyết "rừng" luôn làm NHM bất ngờ với các pha xử lý tinh tế.

Bàn thắng của Văn Quyết tại AFF Cup 2014:

Tài năng của Văn Quyết cũng đã được thừa nhận khi anh đang là ứng viên nặng ký cho danh hiệu QBV Việt Nam 2014.

Mạc Hồng Quân (1/1/1992)

Mạnh mẽ, kỹ thuật tốt, Mạc Hồng Quân sở hữu nhiều yếu tố để trở thành một tiền đạo cắm xuất sắc. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh tại V-League không thực sự suôn sẻ do phải cạnh tranh với quá nhiều ngoại binh.

Sự tích cực trong cách chơi của tiền đạo đang thi đấu cho Than Quảng Ninh được HLV Miura đặc biệt ưa thích.

Mạc Hồng Quân ngày càng đa năng hơn

Mạc Hồng Quân ngày càng đa năng hơn

Năm 2015, Hồng Quân sẽ là “con át chủ bài” tại chiến dịch SEA Games và vòng loại World Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại